Thầy hiệu trưởng nhiều tâm huyết, giàu năng lượng

06:06, 06/06/2022
Hai lần vinh dự đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, được trao tặng 6 Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh và nhiều giấy khen, đó là Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An, thầy giáo Hoàng Khắc Thưởng, sinh năm 1980. Thầy còn đóng góp vai trò lớn để chi bộ, nhà trường, Công đoàn, Đoàn Thanh niên vinh dự đón nhận nhiều bằng khen, cờ thi đua, giấy khen của Trung ương và địa phương. 
 
Thầy Hoàng Khắc Thưởng (giữa) cùng hai phó hiệu trưởng nhận Cờ “thành tích tiêu biểu xuất sắc” của Bộ GDĐT do Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục trao
Thầy Hoàng Khắc Thưởng (giữa) cùng hai phó hiệu trưởng nhận Cờ “thành tích tiêu biểu xuất sắc” của Bộ GDĐT do Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục trao
 
Quê ở huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, là giáo viên môn hóa học ở Trường THPT Đức Trọng chỉ trong 3 năm học, sau đó thầy giáo Hoàng Khắc Thưởng được điều động về Trường THPT Chu Văn An và bắt đầu làm quản lý. Thầy đã nỗ lực phấn đấu không ngừng từ chuyên môn-nghiệp vụ (tốt nghiệp Thạc sĩ quản lý giáo dục) đến trưởng thành giữ các cương vị: tổ trưởng chuyên môn; Chủ tịch Công đoàn trường; phó hiệu trưởng và hiệu trưởng. 
 
•  BỀ DÀY THÀNH TÍCH CÁ NHÂN VÀ TẬP THỂ
 
Thành tích của thầy giáo Hoàng Khắc Thưởng những năm qua thật đáng nể: Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2014, 2017; Chiến sĩ thi đua cơ sở 13 lần; Giáo viên giỏi Nghiệp vụ sư phạm trẻ cấp tỉnh năm học 2006-2007. Thầy còn là đồng tác giả đoạt giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật (giải C của Liên đoàn Lao động tỉnh và, giải Khuyến khích của Hiệp hội Khoa học kỹ thuật tỉnh). Tôi còn được biết, nhà giáo Hoàng Khắc Thưởng là thành viên đội ngũ cán bộ quản lý cốt cán của ngành Giáo dục và còn là người bồi dưỡng, hướng dẫn học sinh đạt 9 giải quốc gia, hơn 30 giải cấp tỉnh trong các cuộc thi: Khoa học kỹ thuật; Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng; Học sinh với ý tưởng khởi nghiệp;Vận dụng kiến thức liên môn để xử lý tình huống thực tiễn... Những thành tích của thầy Hoàng Khắc Thưởng đã được ghi nhận 6 Bằng khen của:Tỉnh ủy về Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về thành tích năm học; UBND tỉnh Lâm Đồng về thành tích trong 3 năm học; và thành tích về gia đình tiêu biểu 5 năm của Liên đoàn Lao động tỉnh. Đó còn là nhiều Giấy khen của Sở GDĐT, UBND huyện về các phong trào, cuộc vận động các giai đoạn...
 
Với cương vị bí thư chi bộ, hiệu trưởng, từ năm 2019 đến nay, các tổ chức đoàn thể của Trường THPT Chu Văn An đồng thời được ghi nhận nhiều thành tích về tập thể: Chi bộ nhận Giấy khen của Huyện ủy về Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu các năm 2020, 2021; Nhà trường hoàn thành xuất sắc các năm học liên tục và nhận Cờ thi đua của Bộ GDĐT năm học 2019-2020, Bằng khen của Bộ GDĐT về giải Ba toàn quốc Cuộc thi Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp năm học 2018-2019 và về công tác Chữ thập đỏ trường học năm học 2021-2022; Cờ thi đua và Bằng khen của UBND tỉnh Lâm Đồng năm học 2020-2021. Công đoàn cơ sở nhận Cờ thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh năm học 2018-2019,Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2019-2020. Đoàn Thanh niên 2 lần được Tỉnh đoàn tặng bằng khen. Các giấy khen của Sở GDĐT, Công đoàn ngành Giáo dục Lâm Đồng và UBND huyện Đức Trọng...
 
•  HẠNH PHÚC LÀ CÙNG CỐNG HIẾN
 
Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Lâm Đồng, ông Ngô Văn Sơn nhận xét với tôi về thầy giáo Hoàng Khắc Thưởng: “Đây là tấm gương phấn đấu trong thực hiện các nhiệm vụ của ngành. Là thầy giáo tuy còn trẻ nhưng chịu khó tìm tòi, năng động và sáng tạo trong công tác quản lý; đam mê trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học nên thầy Hoàng Khắc Thưởng được tín nhiệm khá sớm để bổ nhiệm hiệu trưởng.Tôi cho rằng, thầy Thưởng còn là cán bộ quản lý có nhận thức tốt và quan tâm trong phối hợp xây dựng tổ chức Công đoàn đơn vị để từ đó nhà trường phát huy hiệu quả về dân chủ cơ sở, xây dựng nội bộ đoàn kết, cùng gắn bó và nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ của đơn vị”.
 
Tôi cũng tìm hiểu thêm qua các đồng nghiệp ở Trường THPT Chu Văn An. Gần đây, theo phân công của Công đoàn trường, Tổ phó Tổ ngữ văn - thể dục - cô giáo Huyền Tôn Nữ Tiểu Bá chia sẻ trong một bài viết về người hiệu trưởng của trường, đăng tải trên trang thông tin của Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh. Đó là một người thầy theo đuổi đam mê nghiên cứu khoa học, luôn cháy hết mình với những ý tưởng mới. Càng ý nghĩa hơn khi sức sáng tạo của thầy đã lan tỏa năng lượng tích cực trong mọi người, từ gia đình đến hội đồng sư phạm. Cô bày tỏ: “Thầy sẵn sàng chia sẻ những công trình nghiên cứu, những ý tưởng mới, động viên và khích lệ đồng nghiệp tham gia sân chơi trí tuệ ấy. Chính vì vậy, hiện nay có một số giáo viên trẻ đã bắt nhịp đam mê hướng dẫn học sinh các đề tài khoa học kỹ thuật đạt giải cấp tỉnh.Đoàn Thanh niên thành lập Câu lạc bộ Nghiên cứu khoa học kỹ thuật thu hút nhiều học sinh hào hứng và nhiệt tình tham gia”.
 
Chia sẻ về thành công với các đồng nghiệp, thầy giáo Hoàng Khắc Thưởng khiêm tốn cho rằng, đam mê, thích nghiên cứu và trải nghiệm thực nghiệm là nhu cầu tự thân. Và, đồng nghiệp còn ngưỡng mộ đến một “gia đình giàu ý tưởng” khi cả vợ và con gái của thầy Thưởng đồng hành tham gia các Cuộc thi về Nghiên cứu khoa học. Cô con gái 7 năm qua đều đạt giải thưởng cấp tỉnh về Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng. Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh về danh hiệu “Gia đình tiêu biểu toàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2020” quả là xứng đáng và hạnh phúc đối với một mái ấm đầy trân quý.
 
MINH ĐẠO