Sinh viên Trường Đại học Đà Lạt chung tay bảo vệ môi trường

01:06, 04/06/2022
(LĐ online) - Với chủ đề “Chỉ một Trái đất”, Ngày Môi trường thế giới (05/6/2022) được hiện thực hóa sinh động thông qua Cuộc thi Rung chuông vàng của sinh viên Trường Đại học Đà Lạt vừa kết thúc. 
 
Các thí sinh tham gia cuộc thi
Các thí sinh tham gia cuộc thi
 
Tham dự cuộc thi có Tiến sĩ Mai Minh Nhật - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt; PGS. TS. Trịnh Thị Điệp - Trưởng Khoa Hóa học và Môi trường; ông Phạm Hồng Hải - Bí thư Đoàn trường; ông Nguyễn Xuân Dương - Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Lâm Đồng); ông Trần Duy Anh - đại diện Công ty TNHH Công nghệ sinh học Sài Gòn Xanh; cùng cán bộ, giáo viên và sinh viên các khoa, các câu lạc bộ Đoàn thanh niên của Trường Đại học Đà Lạt… 
 
Đây là hoạt động thực hiện của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường. Với thông điệp “Bảo vệ nguồn nước, giữ gìn vệ sinh môi trường là bảo vệ và giữ gìn sức khỏe của chính bạn và gia đình”, 50 sinh viên Khoa Hóa học và Môi trường cùng các khoa tham gia Cuộc thi Rung chuông vàng được xây dựng theo phiên bản của VTV3, Đài Truyền hình Việt Nam. 
 
Các thí sinh trải qua 20 câu hỏi có nội dung liên quan đến các vấn đề: Bảo vệ nguồn nước; bảo vệ sinh môi trường; biến đổi khí hậu; hiệu ứng nhà kính; sách Đỏ; bảo tồn thiên nhiên; các hiện tượng thiên nhiên; những sự kiện về môi trường…
 
Cuộc thi diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, nghiêm túc với sự cổ vũ nồng nhiệt và hào hứng của các cổ động viên bên ngoài. Cuộc thi gay cấn bởi thời gian khống chế trong vòng 15 giây trả lời mỗi câu hỏi, nội dung vừa mang tính học thuật vừa gần gũi với cuộc sống thường nhật. 
 
Sau 3 phần thi, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất cho sinh viên Trần Anh Tài - Khoa Hóa học và Môi trường, K45 Sư phạm; 3 giải nhì gồm Lê Thị Bách Hoa - Khoa Hóa học và Môi trường  K44 Sư phạm, Nguyễn Ngọc Lan Phương - Câu lạc bộ Guitar, Nguyễn Thị Ngọc Diễm - Câu lạc bộ Sinh viên tình nguyện; 2 giải ba là Cao Thanh Giang - Khoa Hóa học và Môi trường K44 Sư phạm, Nguyễn Thị Thúy Hồng - Câu lạc bộ Nhịp sống Giảng đường. Giải cổ động viên thuộc về Liên chi đoàn Khoa Sinh học.  
 
Cuộc thi đã truyền tải được thông điệp đến mọi người, đặc biệt là thế hệ trẻ cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua các chính sách, hoạt động hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn. Hàng năm, vào dịp Tháng hành động vì môi trường, hàng trăm sinh viên Trường Đại học Đà Lạt sinh hoạt chuyên đề và ra quân trên các ngã đường TP Đà Lạt tuyên truyền cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường và trực tiếp thu gom rác thải góp phần làm xanh - sạch - đẹp cho thành phố…
 
M.ĐẠO