Đạ Tẻh: Giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 thôn Phú Hòa từ ngày 2/7

04:07, 02/07/2021

(LĐ online) - Ngày 2/7, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 xã Mỹ Đức (huyện Đạ Tẻh) đã thông báo đến toàn dân về chủ trương giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 thôn Phú Hòa, xã Mỹ Đức (Đạ Tẻh). 

(LĐ online) - Ngày 2/7, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 xã Mỹ Đức (huyện Đạ Tẻh) đã thông báo đến toàn dân về chủ trương giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 thôn Phú Hòa, xã Mỹ Đức (Đạ Tẻh). 
 
Lực lượng y tế làm nhiệm vụ tại thôn Phú Hòa, xã Mỹ Đức
Lực lượng y tế làm nhiệm vụ tại thôn Phú Hòa, xã Mỹ Đức
 
Theo đó, Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức đã quyết định thực hiện giãn cách xã hội toàn bộ thôn Phú Hòa theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trong vòng 15 ngày, kể từ ngày 2/7, do trên địa bàn thôn Phú Hòa đã ghi nhận trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng có yếu tố dịch tễ và lịch sử đi lại phức tạp.
 
Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 xã Mỹ Đức thông báo phong tỏa toàn bộ thôn Phú Hòa thực hiện theo nguyên tắc “gia đình cách ly với gia đình”, “thôn cách ly với thôn”, người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết như: Mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ hàng hóa trên địa bàn toàn xã Mỹ Đức tạm dừng hoạt động mua bán để phòng chồng dịch, thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế:  Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, khai báo y tế, không tụ tập đông người.
 
Như đã đưa tin, sáng 2/7, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Lâm Đồng tiếp nhận thông từ Khoa Xét nghiệm thông báo có kết quả nghi nhiễm với SARS-CoV-2 đối với trường hợp bà V.T.T (46 tuổi), từ chợ đầu mối Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh về huyện Đạ Tẻh ngày 26/6. CDC tỉnh đã phối hợp với huyện Đạ Tẻh triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo kịch bản có xuất hiện ca bệnh Covid-19 trong cộng đồng để kịp thời phát hiện, cách ly, khoanh vùng dập dịch, không để dịch lây lan ra cộng đồng.
 
AN NHIÊN