Đoàn viên, thanh niên hỗ trợ bệnh viện phòng chống dịch Covid-19

06:06, 05/06/2021

(LĐ online) - Chị Trần Thị Chúc Quỳnh – Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng cho biết: Từ ngày 24/5 đến nay, các đơn vị Đoàn Thanh niên trên địa bàn thành phố Đà Lạt đã triển khai huy động lực lượng tình nguyện viên tham gia hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng chung tay phòng chống dịch.

(LĐ online) - Chị Trần Thị Chúc Quỳnh – Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng cho biết: Từ ngày 24/5 đến nay, các đơn vị Đoàn Thanh niên trên địa bàn thành phố Đà Lạt đã triển khai huy động lực lượng tình nguyện viên tham gia hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng chung tay phòng chống dịch.
 
Tình nguyện viên hỗ trợ người dân khai báo y tế trước khi vào bệnh viện
Tình nguyện viên hỗ trợ người dân khai báo y tế trước khi vào bệnh viện
 
Theo đó, trên tinh thần Công văn số 1172/BVĐK-KHTH ngày 14/5/2021 của Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng về “Hỗ trợ tình nguyện viên giúp bệnh viện chung tay phòng, chống dịch”, các tình nguyện viên là đoàn viên, thanh niên thuộc Thành Đoàn Đà Lạt, Đoàn Khối Doanh nghiệp, Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh, Đoàn trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Đà Lạt đã tham gia hỗ trợ khai báo y tế, phân luồng và đo thân nhiệt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. 
 
Ngày 5/6, có mặt tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng từ 6 giờ 30 sáng, em Lê Dương Hoàng Khang - sinh viên Lớp Kỹ thuật Hạt nhân K42, Trường Đại học Đà Lạt, chia sẻ: Mỗi thành viên trong đội tình nguyện viên đều tập trung nhắc nhở mọi người khai báo y tế đầy đủ và đo thân nhiệt trước khi vào bệnh viện. Chúng em đều cố gắng để có thể góp một phần công sức nhỏ bé của mình, chung tay cùng cộng đồng phòng chống dịch Covid-19. Ngoài ra, chúng em cũng tham gia tuyên truyền cho các em học sinh tại các trường THCS, THPT trên địa bàn thành phố Đà Lạt nâng cao tinh thần phòng chống dịch.
 
Anh Phạm Hồng Hải – Phó Bí thư Đoàn Trường Đại học Đà Lạt, cho biết: Mỗi buổi, sẽ có 10 tình nguyện viên tham gia hỗ trợ tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. Buổi sáng từ 6 giờ 30 – 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 30 – 16 giờ 30. Ngoài việc thành lập đội tình nguyện viên hỗ trợ tại bệnh viện, Đoàn Trường Đại học Đà Lạt đã thành lập đội phản ứng nhanh gồm 50 thành viên, sẵn sàng tham gia hỗ trợ nhà trường cũng như Tỉnh Đoàn Lâm Đồng trong công tác phòng chống dịch. Đồng thời, Đoàn trường cũng tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền để đoàn viên, sinh viên nâng cao tinh thần, thực hiện nghiêm túc các quy định để đảm bảo an toàn trước dịch bệnh. 
 
Theo chị Trần Thị Chúc Quỳnh – Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 tại một số tỉnh, thành đang diễn biến hết sức phức tạp, nguy cơ dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, nhất là những địa điểm tập trung đông người khá cao, lực lượng tình nguyện viên nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, hỗ trợ các ngành chức năng triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả. Đội hình sẽ được duy trì tùy theo tình hình của dịch bệnh.
 
VIỆT QUỲNH