Đà Lạt: Chia sẻ cùng 320 hộ khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

11:06, 06/06/2021

(LĐ online) - Sáng 6/6, tại Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm (TP Đà Lạt), Hội Chữ thập đỏ Đà Lạt tổ chức chương trình chia sẻ cùng các hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. 

(LĐ online) - Sáng 6/6, tại Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm (TP Đà Lạt), Hội Chữ thập đỏ Đà Lạt tổ chức chương trình chia sẻ cùng các hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. 
 
Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh, TP Đà Lạt và UBND TP Đà Lạt trao tặng quà cho các hộ khó khăn
Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh, TP Đà Lạt và UBND TP Đà Lạt trao tặng quà cho các hộ khó khăn
 
Đến dự và trao quà có ông Đỗ Hoàng Tuấn – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, bà Trần Thị Vũ Loan – Phó Chủ tịch UBND TP Đà Lạt, đại diện Ban Dân vận, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Lạt và đội ngũ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên thuộc Hội Chữ thập đỏ TP Đà Lạt.
 
Ông Trần Ngọc Tú – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Đà Lạt, cho biết: Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến đời sống nhiều gia đình, Hội Chữ thập đỏ Đà Lạt đã sử dụng nguồn quỹ nhân đạo để giúp cho 320 hộ có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại 16 phường, xã trong thành phố. Theo phân bổ, mỗi phường 20 suất trị giá 500 ngàn đồng/suất (10 triệu đồng/phường) để kịp thời chia sẻ cùng các hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. 
 
Để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 theo quy định, Hội Chữ thập đỏ TP Đà Lạt tổ chức chương trình tại 4 địa điểm, theo hình thức Chợ Nhân đạo với nhiều mặt hàng nhu yếu phẩm.
 
Tại Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm (TP Đà Lạt), Hội Chữ thập đỏ Đà Lạt tổ chức trao quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 thuộc 10 phường (từ Phường 1 đến Phường 10), với tổng số 200 phần quà, mỗi phần quà gồm các nhu yếu phẩm trị giá 500 ngàn đồng.
 
Chương trình tặng quà theo hình thức Chợ Nhân đạo với các mặt hàng thực phẩm thiết yếu
Chương trình tặng quà theo hình thức Chợ Nhân đạo với các mặt hàng thực phẩm thiết yếu
 
Cũng trong sáng nay, chương trình chia sẻ cùng các hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đến với người dân khó khăn ở xã Tà Nung. Hội tổ chức trao 20 suất quà cho các gia đình, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số vượt qua khó khăn trong thời điểm này. 
 
Trước đó, ngày 5/6, chương trình được tổ chức tại xã Xuân Trường để trao quà cho 40 hộ thuộc 2 xã Xuân Trường và Trạm Hành. Tại đây, bà con đã ủng hộ thêm nhiều mặt hàng rau, củ quả Đà Lạt. Đồng thời, chương trình cũng diễn ra tại Phường 11 trao quà cho 60 gia đình thuộc các Phường 11, 12 và xã Xuân Thọ.
 
Để tổ chức chương trình ở nhiều địa điểm, Hội Chữ thập đỏ TP Đà Lạt huy động cán bộ, tình nguyện viên của tất cả các phường, xã tham gia tại các các gian hàng, thực hiện nghiêm 5K, tổ chức giãn cách, sát khuẩn, đo thân nhiệt tại các địa điểm trao quà. 
 
Theo lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ TP Đà Lạt, sau chương trình tặng quà này, mỗi Hội Chữ thập đỏ phường, xã tiếp tục lên chương trình giúp đỡ cho các hoàn cảnh khó khăn khác cũng bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 tại địa bàn. 
 
Trong năm 2019 - 2020, Hội Chữ thập đỏ TP Đà Lạt cũng đã tổ chức chương trình giúp đỡ các gia đình khó khăn do ảnh hưởng bởi các đợt dịch bệnh Covid-19, đã hỗ trợ đột xuất, kịp thời các đối tượng khó khăn với 5.215 trường hợp, cấp 7.116 khẩu trang, 290 chai dung dịch sát khuẩn, tổng số tiền mặt và quà tặng trị giá 1,5 tỷ đồng. Đợt dịch thứ 4 năm 2021, Hội Chữ thập đỏ Đà Lạt vận động dự án Ghiền Đà Lạt đặt 3 tủ bánh mì và khẩu trang miễn phí hàng ngày trị giá 37 triệu đồng giúp cho người khó khăn trong thành phố.
 
AN NHIÊN