Cách ly y tế và theo dõi sức khỏe 8 người dự khai trương thẩm mỹ viện Minh Châu Asian

05:06, 03/06/2021

(LĐ online) - Chiều ngày 3/6, Trung tâm Y tế Bảo Lộc đã có Công văn về giám sát các trường hợp người từ các tỉnh, thành khác đến địa phương gửi Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid – 19 TP Bảo Lộc để chỉ đạo thực hiện...

(LĐ online) - Chiều ngày 3/6, Trung tâm Y tế Bảo Lộc đã có Công văn về giám sát các trường hợp người từ các tỉnh, thành khác đến địa phương gửi Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid – 19 TP Bảo Lộc để chỉ đạo thực hiện. Theo Công văn này, ngày 1/6, Trạm Y tế Phường 1 nhận được thông tin từ UBND Phường 1 (TP Bảo Lộc) về một nhóm người từ các tỉnh, thành đến Bảo Lộc tham gia khai trương thẩm mỹ viện Minh Châu Asian. Lập tức, Trạm Y tế Phường 1 đã trực tiếp cùng cơ quan chức năng tiến hành hướng dẫn nhóm người này khai báo y tế. Qua xác minh có 31 tờ khai y tế của 30 người và tất cả những người này chưa thực hiện khai báo y tế tại Trạm Y tế phường trước đó.
 
Cán bộ y tế Bảo Lộc phun xịt khử khuẩn tại 3 điểm lưu trú mà các trường hợp đến khai trương thẩm mỹ viện đang ở
Cán bộ y tế Bảo Lộc phun xịt khử khuẩn tại 3 điểm lưu trú mà các trường hợp đến khai trương thẩm mỹ viện đang ở
 
Ngày 2/6/2021, Trung tâm Y tế TP Bảo Lộc đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid – 19 của 29 trường hợp và 1 trường hợp đã lấy mẫu trước đó. Ngày 3/6, có kết quả của CDC Lâm Đồng với 29/30 mẫu xét nghiệp âm tính với SARS-CoV-2.
 
Thực hiện các quy định phòng chống dịch Covid – 19 theo Công văn 7547 ngày 31/5/2021 và Công văn 488 ngày 13/5/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng, trong 30 trường hợp trên có 8 trường hợp phải áp dụng các biện pháp y tế trong phòng chống dịch. Cụ thể, 2 trường hợp thực hiện cách ly y tế tại nhà (tại nơi hiện đang tạm trú), gồm: Đ.V. Th (Sinh1993, phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) và Tr.T.H (sinh 1986, ngụ Bắc Từ Liêm, Hà Nội) Cùng với đó có 6 trường hợp theo dõi sức khỏe tại nhà (tại nơi đang tạm trú), gồm: N.V.Q (sinh 1993, ngụ Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Tr.T.V (sinh 1984, ngụ Long Biên, Hà Nội), B.T.K.O (sinh năm 2002, ngụ tại TP Thủ Dầu Một, Bình Dương), H.T.P.N (sinh 1974, ngụ tại Quận 9, TP Hồ Chí Minh), Đ.T.T.B (sinh 1973, ngụ Lạng Giang, Bắc Giang) và P.T.H.V (sinh 1999, ngụ Vĩnh Bảo, Hải Phòng). Tất cả 8 trường hợp này đều đang tạm trú tại thẩm mỹ viện Minh Châu Asian (42 Nguyễn Công Trứ, Phường 1, TP Bảo Lộc). Các trường hợp còn lại được trả về địa phương thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch Covid – 19 theo quy định.
 
Trước đó, như Báo Lâm Đồng đã thông tin: Vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 1/6, cơ quan chức năng TP Bảo Lộc đã tiến hành kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại thẩm mỹ viện Minh Châu Asian (Phường 1, TP Bảo Lộc) đang tổ chức khai trương tập trung đông người vi phạm các quy định phòng chống dịch. Sau đó, tất cả được mời về UBND Phường 1 để khai báo y tế. Theo báo cáo nhanh ngày 2/6 của UBND TP Bảo Lộc có tất cả 31 người đến từ nhiều tỉnh, thành phố chưa khai báo y tế; trong đó, có 28 người đến từ TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Bắc Giang, Bình Dương, Lào Cai, Thái Bình, Thanh Hóa, Đồng Nai, Nghệ An... và 3 người tại TP Bảo Lộc.
 
Ông Phạm Thế Hà – Phó Chủ tịch UBND Phường 1, TP Bảo Lộc, cho biết: “Căn cứ vào bản khai báo y tế vào đêm 1/6 thì tại thẩm mỹ viện Minh Châu Asian có 31 bản khai báo, nên chúng tôi làm báo cáo nhanh gửi Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid – 19 với 31 trường hợp. Tuy nhiên, đến nay kiểm tra lại tờ khai y tế thì có 1 trường hợp ngụ tại TP Bảo Lộc làm 2 tờ khai y tế. Vì vậy, số người có mặt chính xác tại thẩm mỹ viện Minh Châu Asian là 30 người”.
 
HẢI ĐƯỜNG