Bảo Lộc: Thu 120 đơn vị máu tại đợt hiến máu tình nguyện thứ 3

01:06, 02/06/2021

(LĐ online) - Sáng 1/6, tại Trạm Y tế phường Lộc Phát, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện TP Bảo Lộc phối hợp cùng Khoa Huyết học Bệnh viện II Lâm Đồng tổ chức đợt hiến máu tình nguyện thứ 3 năm 2021.

(LĐ online) - Sáng 1/6, tại Trạm Y tế phường Lộc Phát, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện TP Bảo Lộc phối hợp cùng Khoa Huyết học Bệnh viện II Lâm Đồng tổ chức đợt hiến máu tình nguyện thứ 3 năm 2021.
 
Các tình nguyện viên tham gia hiến máu tình nguyện
Các tình nguyện viên tham gia hiến máu tình nguyện
 
Với thông điệp “Phòng chống dịch Covid-19, đừng quên hiến máu cứu người”, đợt hiến máu tình nguyện thu hút đông đảo cán bộ, công nhân viên chức và người dân tại nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố đến tham gia hiến máu. 
 
Để đảm bảo an toàn công tác phòng chống dịch Covid-19, ban tổ chức đã bố trí thành nhiều khu vực để các tình nguyện viên đến hiến máu giữ khoảng cách theo quy định; đồng thời, thực hiện các biện pháp đảm bảo đầy đủ điều kiện phòng chống dịch Covid-19 như kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay… 
 
Sau khi khám sàng lọc, ban tổ chức đã thu được 120 đơn vị máu, được chuyển về Bệnh viện II Lâm Đồng để phục vụ công tác cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân. Qua đó, nhằm tạo nguồn máu dự trữ đáp ứng kịp thời cho công tác cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện khi dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.
 
Theo Hội Chữ thập đỏ TP Bảo Lộc, năm 2021, địa phương được giao chỉ tiêu vận động hiến 1.020 đơn vị máu. Sau 3 đợt tổ chức hiến máu tình nguyện đã thu được 540 đơn vị máu phục vụ công tác chữa bệnh cứu người. Để hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu được giao, từ nay đến cuối năm, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện TP Bảo Lộc sẽ tổ chức từ 3 - 4 đợt hiến máu tình nguyện. 
 
Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nên tình trạng thiếu máu cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Vì vậy, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu TP Bảo Lộc kêu gọi sự đồng hành, hưởng ứng của Nhân dân tham gia hiến máu tình nguyện với tinh thần “Phòng chống dịch Covid-19, đừng quyên hiến máu tình nguyện”.
 
KHÁNH PHÚC