Lâm Đồng tiếp nhận bản sao sơ đồ thiết kế Dinh III

05:11, 13/11/2020

(LĐ online) - Ngày 13/11/2020, Đoàn công tác do Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Nicolas Warnery dẫn đầu đã đến thăm tỉnh Lâm Đồng và trao tặng bản sao sơ đồ thiết kế Dinh III, tại Khu Di tích Dinh III (thành phố Đà Lạt). 

[links()]

(LĐ online) -  Ngày 13/11/2020, Đoàn công tác do Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Nicolas Warnery dẫn đầu đã đến thăm tỉnh Lâm Đồng và trao tặng bản sao sơ đồ thiết kế Dinh III, tại Khu Di tích Dinh III (thành phố Đà Lạt).

 

Tiếp Đoàn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tiến sĩ Phạm S và đại diện lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Ngoại vụ, Văn hóa - Thể thao – Du lịch; Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, UBND thành phố Đà Lạt.
Tiếp Đoàn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tiến sĩ Phạm S và đại diện lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Ngoại vụ, Văn hóa - Thể thao – Du lịch; Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, UBND thành phố Đà Lạt.

 

Đoàn công tác của Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp tại Việt Nam trao tặng bức ảnh chân dung của KTS Paul Veysseyre (người thiết kế Dinh III) và bản sao sơ đồ thiết kế Dinh III.
Đoàn công tác của Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp tại Việt Nam trao tặng bức ảnh chân dung của KTS Paul Veysseyre (người thiết kế Dinh III) và bản sao sơ đồ thiết kế Dinh III.

 

Bản sao sơ đồ thiết kế Dinh III do Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Nicolas Warnery (trái) trao tặng, gồm sơ đồ thiết kế toàn Dinh (trên) và sơ đồ mặt cắt (dưới). Bản sơ đồ thiết kế gốc đang được phục chế để có được hiện trạng tốt nhất và cũng sẽ được trao tặng chính quyền địa phương.
Bản sao sơ đồ thiết kế Dinh III do Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Nicolas Warnery (trái) trao tặng, gồm sơ đồ thiết kế toàn Dinh (trên) và sơ đồ mặt cắt (dưới). Bản sơ đồ thiết kế gốc đang được phục chế để có được hiện trạng tốt nhất và cũng sẽ được trao tặng chính quyền địa phương.

 

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Nicolas Warnery còn trao tặng Tiến sĩ Phạm S cuốn sách của 2 tác giả người Pháp vừa được xuất bản, gồm có rất nhiều tài liệu, họa đồ và ảnh về Đà Lạt.
Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Nicolas Warnery còn trao tặng Tiến sĩ Phạm S cuốn sách của 2 tác giả người Pháp vừa được xuất bản, gồm có rất nhiều tài liệu, họa đồ và ảnh về Đà Lạt.

 

Một trong 2 tác giả cũng có mặt trong Đoàn công tác là nhà nghiên cứu văn hóa Olivier Tessier (trái) và Tiến sĩ Phạm S (phải) cũng là tác giả một cuốn sách về Đà Lạt.
Một trong 2 tác giả cũng có mặt trong Đoàn công tác là nhà nghiên cứu văn hóa Olivier Tessier (trái) và Tiến sĩ Phạm S (phải) cũng là tác giả một cuốn sách về Đà Lạt.

 

Tiến sĩ Phạm S cùng Đoàn Công tác của Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp tại Việt Nam thăm quan kiến trúc Dinh III hay còn gọi là Biệt điện mùa hè. Đây từng là không gian sinh sống và làm việc của gia đình vua Bảo Đại trong vòng 5 năm.
Tiến sĩ Phạm S cùng Đoàn Công tác của Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp tại Việt Nam thăm quan kiến trúc Dinh III hay còn gọi là Biệt điện mùa hè. Đây từng là không gian sinh sống và làm việc của gia đình vua Bảo Đại trong vòng 5 năm.

 

Dinh III chịu ảnh hưởng của trào lưu kiến trúc của châu Âu, từ thập niên 20-30 của thế kỷ XX, được khởi công xây dựng năm 1934 và khánh thành năm 1938 do KTS Paul Veysseyre và KTS Huỳnh Tấn Phát lên ý tưởng thiết kế.
Dinh III chịu ảnh hưởng của trào lưu kiến trúc của châu Âu, từ thập niên 20-30 của thế kỷ XX, được khởi công xây dựng năm 1934 và khánh thành năm 1938 do KTS Paul Veysseyre và KTS Huỳnh Tấn Phát lên ý tưởng thiết kế.

 NHẬT QUÂN