Tổ chức Đêm hội Trung thu ở xã Hoài Đức

02:09, 27/09/2020

(LĐ online) - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTN) huyện Lâm Hà và CLB Thắp sáng trái tim vừa tổ chức Đêm hội Trung thu cho trẻ em ở xã Hoài Đức (huyện Lâm Hà).

(LĐ online) - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTN) huyện Lâm Hà và CLB Thắp sáng trái tim vừa tổ chức Đêm hội Trung thu cho trẻ em ở xã Hoài Đức (huyện Lâm Hà).
 
Các trò chơi dân gian thu hút đông đảo các em thiếu niên nhi đồng
Các trò chơi dân gian thu hút đông đảo các em thiếu niên nhi đồng
 
Chương trình Đêm hội Trung thu là hoạt động thường niên của CLB Thắp sáng trái tim, với mong muốn trẻ em vùng sâu vùng xa được sống với tuổi thơ hồn nhiên, trong sáng, cùng những ước mơ bên ông Trăng và chị Hằng. Trung thu năm nay, các em thiếu nhi ở 3 thôn Đức Bình, Đức Hải và Hải Hà (xã Hoài Đức), được cùng các anh chị trong Hội LHTN huyện và CLB Thắp sáng trái tim tham gia các trò dân gian, như: gắp bóng, nhảy dây, kéo co…; được xem một vở kịch vui về về ý nghĩa ngày Tết Cổ truyền của người dân Việt Nam, để có cơ hội hiểu rõ hơn về nguồn gốc những ngày lễ của dân tộc mình…; được Đoàn thanh niên Công an huyện tuyên truyền pháp luật  về an toàn giao thông…
 
Bạn Trần Thanh Lan Anh - Chủ nhiệm CLB Thắp sáng trái tim, chia sẻ: Mặc dù là chương trình thường niên với sự hỗ trợ nhiệt tình, yêu thương của nhiều nhà hảo tâm và các bạn đoàn viên thanh niên của Hội LHTN huyện Lâm Hà và CLB Thắp sáng trái tim; nhưng, chương trình năm nay có thêm hoạt động mang tính thiết thực là tìm hiểu luật pháp, trả lời câu hỏi mang tính xã hội, giúp các em nhỏ hiểu rõ hơn một số quy định căn bản trong cuộc sống hằng ngày, để có thể ngăn ngừa được những trường hợp vi phạm luật pháp ngoài ý muốn và có ý thức tham gia giao thông an toàn. 
 
Chương trình Đêm hội Trung thu 2020 ở xã Hoài Đức là sự kiện có ý nghĩa thiết thực và nhân văn
Chương trình Đêm hội Trung thu 2020 ở xã Hoài Đức là sự kiện có ý nghĩa thiết thực và nhân văn
 
Đây là lần đầu tiên, Chương trình Đêm hội Trung thu được phối hợp tổ chức quy mô cho các em thiếu nhi ở xã Hoài Đức, với nhiều hoạt động có ý nghĩa nhân văn và đầy tinh thần trách nhiệm, cùng 510 phần quà (tổng giá trị 25 triệu đồng). Hy vọng, những chương trình như thế này sẽ được lan rộng để mang thêm niềm vui, tiếng cười cho các em thiếu niên nhi đồng ở vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn…
 
PHẠM LÊ - LAN THANH