Trung tâm Bảo trợ Xã hội Lâm Đồng thông báo tìm thân nhân của trẻ bị bỏ rơi

02:05, 22/05/2020

(LĐ online) - Sáng 22/5, Trung Tâm Bảo trợ Xã hội Lâm Đồng tiếp nhận một bé gái khoảng một tuổi, cân nặng 10 kg bị bỏ rơi trên địa bàn thành phố Đà Lạt do một bác xe ôm chuyển đến.

(LĐ online) - Sáng 22/5, Trung Tâm Bảo trợ Xã hội Lâm Đồng tiếp nhận một bé gái khoảng một tuổi, cân nặng 10 kg bị bỏ rơi trên địa bàn thành phố Đà Lạt do một bác xe ôm chuyển đến.
 
Bác Nguyễn Văn Vĩnh (chạy xe ôm) đã giao cháu bé cho Trung tâm Bảo trợ Xã hội Lâm Đồng
Bác Nguyễn Văn Vĩnh (chạy xe ôm) đã giao cháu bé cho Trung tâm Bảo trợ Xã hội Lâm Đồng
 
Được biết, vào ngày 19/5, bác Nguyễn Văn Vĩnh (chạy xe ôm) có chở một phụ nữ ẵm theo bé gái nói trên đi từ đường Tăng Bạt Hổ đến Siêu thị Big C Đà Lạt. Người phụ nữ có gửi bé gái cho bác Vĩnh trông giúp để vào siêu thị mua đồ nhưng rồi bỏ đi luôn không thấy trở lại. 
 
Từ ngày 19/5 đến nay, bác Vĩnh chăm sóc bé gái tại nhà và sáng nay lên UBND Phường 1, TP Đà Lạt để trình báo.
 
Bà Trịnh Thị An - Phó Giám đốc Trung Tâm Bảo trợ Xã hội Lâm Đồng cho biết: Trung tâm vừa tiếp nhận cháu bé bị bỏ rơi và thông báo trên cơ quan thông tin đại chúng và mạng xã hội để tìm thân nhân cho bé. Vì vậy, ai biết người nhà bé gái (trong hình) ở đâu xin thông báo giúp để liên hệ Trung Tâm Bảo Trợ Xã hội Lâm Đồng đón bé về. Điện thoại: 02633 900175 gặp cô An.
 
AN NHIÊN