Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khởi công "Nhà tình nghĩa Quân - dân"

02:02, 25/02/2020

(LĐ online) - Sáng 25/2, Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng Ban CHQS huyện Di Linh tổ chức Lễ khởi công xây dựng căn nhà "Tình nghĩa Quân - dân" cho gia đình bà Ka Rộch ở thôn Bộ Bê, xã Gia Bắc.

(LĐ online) - Sáng 25/2, Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng Ban CHQS huyện Di Linh tổ chức Lễ khởi công xây dựng căn nhà “Tình nghĩa Quân - dân” cho gia đình bà Ka Rộch ở thôn Bộ Bê, xã Gia Bắc. Dự buổi lễ khởi công có đồng chí Hoàng Liên - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Thượng tá Nguyễn Văn Sơn - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh và đại diện lãnh đạo Huyện ủy Di Linh.
 
Lễ khởi công “Nhà tình nghĩa Quân – dân” cho bà Ka Rộch
Lễ khởi công “Nhà tình nghĩa Quân - dân” cho bà Ka Rộch
 
Căn nhà xây dựng cho gia đình bà Ka Rộch có diện tích 44 m 2. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng căn nhà 110 triệu đồng, trong đó Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hỗ trợ 80 triệu đồng, giáo họ công giáo vận động giáo dân hỗ trợ 10 triệu đồng và gia đình đối ứng 20 triệu đồng. Đây là gia đình neo đơn, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Dự kiến, đến cuối tháng 3/2020, căn nhà nói trên sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng.
 
Được biết,  thực hiện phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào “lực lượng vũ trang chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”... đến nay, Bộ CHQS tỉnh đã hỗ trợ xây dựng 2 căn “Nhà tình nghĩa Quân - dân” cho đồng bào dân tộc thiểu số xã Gia Bắc. Đây là việc làm thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, Quân đội đối với bà con giáo dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn; tăng cường sự gắn bó, đoàn kết quân dân giữa LLVT với đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa. 
 
NDONG BRỪM