Đạ Tẻh: Gần 900 bài viết dự thi "Tìm hiểu Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào"

04:09, 22/09/2017

(LĐ online) - Sáng 22-9-2017, Huyện ủy Đạ Tẻh tổ chức trao giải Cuộc thi "Tìm hiểu Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào"...

(LĐ online) - Sáng 22-9-2017, Huyện ủy Đạ Tẻh tổ chức trao giải Cuộc thi “Tìm hiểu Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào”. Đây là cuộc thi do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát động từ tháng 6-2017. Cuộc thi khi triển khai trên địa bàn huyện Đạ Tẻh đã thu hút được đông đảo cán bộ, công viên chức và quần chúng tham gia. Sau 3 tháng phát động, cuộc thi đã nhận được 872 bài dự thi của 37 tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn huyện. Đây là cuộc thi viết có số lượng bài dự thi đông đảo nhất từ trước đến nay. Các đơn vị tiêu biểu có số lượng người tham gia đông như: Thị trấn Đạ Tẻh, xã Triệu Hải, An Nhơn, Mỹ Đức, Đạ Pal, Trung tâm Y tế và Trường DTNT… Theo đánh giá của Ban tổ chức cuộc thi, nhiều bài dự thi có đầu tư về mặt hình thức lẫn nội dung, bài viết có cảm xúc, hình ảnh minh họa đẹp, phù hợp với nội dung bài thi. Nhiều bài viết tay chữ đẹp rất đáng ghi nhận và phát huy. Cuộc thi đã góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, nhất là cho thế hệ trẻ, về quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam trong quá trình đấu tranh chống lại kẻ thù chung, giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước phát triển.
 
Đồng chí Trương Thái Anh Quốc, Phó Bí thư Huyện ủy Đạ Tẻh, trao giải có các các nhân đạt giải cao
Đồng chí Trương Thái Anh Quốc, Phó Bí thư Huyện ủy Đạ Tẻh, trao giải có các các nhân đạt giải cao
Sau khi chấm giải, Ban Tổ chức đã chọn và trao giấy khen cho 19 cá nhân có bài dự thi xuất sắc nhất; trong đó, anh Đinh Ngọc Nam – Đội phó Đội An Ninh (Công an huyện Đạ Tẻh) đã đạt giải nhất.
 
ĐÔNG ANH