Chương trình nghệ thuật ''Việt Nam - Ngàn năm gấm vóc''

05:05, 20/05/2022
Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Lâm Đồng, Đoàn Nghệ thuật Dân tộc Nam Tây Nguyên đã dựng chương trình biểu diễn với chủ đề  “Việt Nam - Ngàn năm gấm vóc” phục vụ Nhân dân trên địa bàn tỉnh.  
 
Đoàn sẽ tiến hành biểu diễn 24 đêm tại các xã vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở  5 huyện  gồm: Cát Tiên, Đạ Tẻh, Đạ Huoai, Di Linh và Đam Rông.
 
Chương trình nghệ thuật gồm 17 tiết mục ngợi cả Đảng, Bác Hồ, ngợi ca quê hương đất nước, niềm tự hào dân tộc, con đường phát triển đi đến phồn vinh, hạnh phúc. Cụ thể, các tiết mục tiêu biểu: Hát múa Việt Nam đất nước bên bờ sóng (Nguyễn Bá Sỹ), Đảng là cuộc sống của tôi (Nguyễn Đức Toàn), Hát về Người (Đoàn Bổng), hòa tấu nhạc cụ dân tộc Hơ Ren lên rẫy (Nguyễn Long), Tiếng vọng rừng thiêng (Krajan Glib), tốp ca Tiếng đàn Goong Lú (Võ Cường), múa Tiếng gọi Ching Proh (biên đạo Văn Kiên), song ca Ơi mơ drac (Nguyễn Cường), hát múa Non sông ngàn năm gấm vóc (Mai Kiên)... 
 
Q.UYỂN