Phòng chống dịch Covid-19, tạm dừng triển lãm Mỹ thuật Khu vực Đông Nam Bộ

11:08, 04/08/2020

(LĐ online) - Sáng 4/8, tất cả 18 tác phẩm mỹ thuật của Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Lâm Đồng được đưa lên xe chuyển về Ban tổ chức Triển lãm Mỹ thuật Khu vực VII - Đông Nam bộ, lần thứ 25, tổ chức tại tỉnh Đăk Nông. Tuy nhiên, "Thông báo khẩn" từ Hội Mỹ thuật Việt Nam, nhằm phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng, cuộc triển lãm tạm dừng, các tác phẩm vẫn được Hội đồng chấm Giải thưởng tổ chức chấm để chọn Giải thưởng năm 2020 của Mỹ thuật Việt Nam. 

(LĐ online) - Sáng 4/8, tất cả 18 tác phẩm mỹ thuật của Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Lâm Đồng được đưa lên xe chuyển về Ban tổ chức Triển lãm Mỹ thuật Khu vực VII - Đông Nam bộ, lần thứ 25, tổ chức tại tỉnh Đăk Nông. Tuy nhiên, “Thông báo khẩn” từ Hội Mỹ thuật Việt Nam, nhằm phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng, cuộc triển lãm tạm dừng, các tác phẩm vẫn được Hội đồng chấm Giải thưởng tổ chức chấm để chọn Giải thưởng năm 2020 của Mỹ thuật Việt Nam. 
 
Các tác phẩm dự Giải của tỉnh Lâm Đồng đưa lên xe chuyển về Ban tổ chức
Các tác phẩm dự Giải của tỉnh Lâm Đồng đưa lên xe chuyển về Ban tổ chức
 
Như đã thông tin, tỉnh Lâm Đồng đã được Hội đồng Nghệ thuật của Hội Mỹ thuật Việt Nam duyệt chọn 18 tác phẩm của 13 tác giả tham dự Triển lãm Mỹ thuật Khu vực VII từ ngày 09-18/8/2020 (gồm 9 tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông, Bình Phước, Bình Dương, Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh và Ninh Thuận). 18 tác phẩm của Lâm Đồng gồm 11 tác phẩm hội họa chất liệu sơn dầu, 02 tác phẩm chất liệu Acrylic và 05 tác phẩm điêu khắc chất liệu gỗ. 13 tác giả tỉnh Lâm Đồng bao gồm 9 họa sĩ: Đặng Ngọc Trân, Vi Quốc Hiệp, Phạm Mùi, Lương Minh, Vũ Văn Thành, Phan Văn Gái, Phạm Trần Chung, Trần Huy Diệu và Nguyễn Trọng Đông Hồ và 4 nhà điêu khắc: Đinh Thanh, K Minh Tuấn, Trần Quốc Toản và Cao Đồng Khởi. 
 
MINH ĐẠO