Dừng tổ chức Hội thi tuyên truyền lưu động kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám

09:08, 02/08/2020

Do dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc dừng tổ chức Hội thi Tuyên truyền lưu động...

Do dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc dừng tổ chức Hội thi Tuyên truyền lưu động và Triển lãm tranh cổ động Kỷ niệm 75 năm Quốc dân đại hội Tân Trào, Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 
Trước đó, ngày 30/6/2020, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 1810/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Hội thi Tuyên truyền lưu động và Triển lãm tranh cổ động Kỷ niệm 75 năm Quốc dân đại hội Tân Trào, Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 
Hội thi Tuyên truyền lưu động dự kiến được tổ chức tại các tỉnh: Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng và Lạng Sơn từ ngày 8 đến 12/8/2020, với 28 tỉnh, thành phố trên toàn quốc đăng ký tham gia.
 
Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, có nguy cơ lây nhiễm tại nhiều địa phương trong cả nước, để thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định dừng tổ chức Hội thi Tuyên truyền lưu động nêu trên (riêng đối với việc tổ chức Triển lãm tranh cổ động tấm lớn tại tỉnh Tuyên Quang vẫn triển khai trưng bày theo kế hoạch).
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo và đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn tạo điều kiện thuận lợi để giải quyết chế độ tài chính cho các công việc đã triển khai trong quá trình chuẩn bị tổ chức, tham gia Hội thi theo quy định.
 
(Theo Baotintuc.vn)