Doanh nghiệp vận chuyển hành khách lao đao vì dịch bệnh COVID-19

05:06, 09/06/2021

Có lẽ chưa khi nào mà các doanh nghiệp, nhà xe vận chuyển hành khách lại rơi vào tình trạng khó khăn như hiện nay khi dịch bệnh COVID-19 lần thứ 4 bùng phát trở lại trong vòng 2 năm qua...

Có lẽ chưa khi nào mà các doanh nghiệp, nhà xe vận chuyển hành khách lại rơi vào tình trạng khó khăn như hiện nay khi dịch bệnh COVID-19 lần thứ 4 bùng phát trở lại trong vòng 2 năm qua. Sức chịu đựng sau nhiều lần dịch bệnh cũng đã cạn dần, một số doanh nghiệp, nhà xe phải dừng hoạt động, cho xe nằm bãi, lái xe nhiều người phải nghỉ việc không lương...
 
Hoạt động vận chuyển hành khách hiện đang rất vắng khách và gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19
Hoạt động vận chuyển hành khách hiện đang rất vắng khách và gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19
 
Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng mới đây thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh đã có văn bản đề nghị các đơn vị vận chuyển hành khách tạm dừng một số tuyến vận chuyển khách đi và đến giữa tỉnh Lâm Đồng với một số địa phương đang có tình hình dịch bệnh phức tạp phải thực hiện giãn cách xã hội. Các tuyến khác thì vẫn hoạt động bình thường nhưng phải thực hiện nghiêm biện pháp phòng, chống dịch theo quy định phòng, chống dịch của Bộ Y tế và Cục quản lý Đường bộ Việt Nam. Do tình hình dịch bệnh cũng khiến hoạt động vận chuyển khách nhiều chuyến ế ẩm, và để thực hiện công tác phòng, chống dịch, một số nhà xe, công ty hiện đang hoạt động mang tính chất “cầm cự”, một số buộc phải dừng nhiều tuyến vận chuyển nên xe phải nằm bãi khá nhiều, một số nhà xe doanh thu không có, lái xe phải nghỉ việc... 
 
Tại Bến xe liên tỉnh những ngày này, số lượng xe xuất bến giảm thấy rõ. Mỗi ngày chỉ có số lượng rất ít xe xuất bến nhưng cũng trong tình trạng ghế trống rất nhiều. Đặc biệt là từ ngày dịch COVID-19 bùng phát phức tạp tại TP Hồ Chí Minh khiến thành phố này phải thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố, dẫn đến lưu lượng xe vận chuyển khách trên tuyến này gần như không có. Hiện nhà xe Thành Bưởi, Phương Trang đã tạm dừng khai thác tuyến này. Các tuyến còn lại cũng đang trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, tiếp tục hoạt động thì kham không nổi, mà đóng cửa cũng không xong khi lượng hành khách giảm mạnh.
 
Không chỉ xe vận chuyển hành khách liên tỉnh giảm lượng khách dẫn đến doanh thu sụt giảm nghiêm trọng mà các hãng taxi, xe buýt trong nội tỉnh cũng gặp khó vì ế ẩm. Khách địa phương hạn chế sử dụng phương tiện công cộng, còn khách du lịch thì hầu như không có, khiến hoạt động của loại hình này cũng gặp rất nhiều khó khăn. “Tình hình hoạt động taxi rất gay go, lượng khách đi rất ít, thu không đủ bù chi. Những ngày này chúng tôi đang cố cầm cự, có ngày không chạy được một cuốc nào, không có thu nhập, nhưng xe thì không thể trả lại cho công ty” - Anh Bảy, lái xe hãng Lado taxi chia sẻ.
 
Hiện dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, số người nhiễm vẫn ở mức cao hơn nhiều so với các đợt dịch trước, nhiều tỉnh, thành cũng kiểm soát chặt và hạn chế người, phương tiện ra vào nên hoạt động vận tải khách càng trở nên khó khăn. Một số nhà xe tuyến cố định vẫn buộc phải xuất bến với lượng khách mỗi chuyến chỉ vài người và chấp nhận bù lỗ, để giữ khách, giữ uy tín của nhà xe. Như vậy là các đơn vị vận tải vừa phải gồng mình hoạt động lại, vừa phải lo thêm các chi phí phát sinh để phòng, chống dịch theo quy định. 
 
Đối với các hãng xe dịch vụ du lịch, xe hợp đồng, tình trạng cũng không khá hơn. Theo anh Lê Quốc Bảo, nhà anh đăng ký dịch vụ xe hợp đồng từ đầu năm nay nhưng mới chỉ hoạt động được vài tháng thì dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại ở một số tỉnh, thành, ảnh hưởng lớn đến lượng khách du lịch, người dân cũng hạn chế đi chơi hay ra ngoài tỉnh nên hiện xe gia đình anh đành phải cất ở nhà. 
 
Dạo một vòng quanh các bến xe, nhà xe chúng tôi được biết, hầu hết đều trong tình trạng thu không đủ chi, phải bù lỗ. Ngoài việc cắt giảm tối đa chi phí để cố gắng cầm cự, các nhà xe cho biết cũng chưa nghĩ ra cách gì vì hiện nay tình hình dịch bệnh vẫn còn đang diễn biến phức tạp. Làm ẩu lỡ xảy ra chuyện thì còn nguy hiểm hơn, thiệt hại còn lớn hơn. Vì vậy, hiện các nhà xe đa số đều thực hiện giải pháp là cắt giảm lao động, dừng hoặc giảm chuyến, tuyến không cần thiết, tuyến quá ít khách.
 
Trao đổi với chúng tôi, hầu hết các đơn vị, nhà xe đều mong muốn sẽ được Nhà nước quan tâm, hỗ trợ họ tháo gỡ khó khăn trong giai đoạn này như cắt giảm thuế, có các gói hỗ trợ về vốn cho doanh nghiệp kinh doanh vận tải, giãn nợ bảo hiểm cho nhân viên...
 
NGUYÊN THI