Ô nhiễm nguồn nước từ thói quen xả rác

05:05, 26/05/2020

Thực trạng đổ rác, xả nước thải sinh hoạt trực tiếp ra môi trường, khiến nguồn nước của con suối Đào Duy Từ bị ô nhiễm nhiều năm nay chưa có dấu hiệu cải thiện rõ rệt.

Thực trạng đổ rác, xả nước thải sinh hoạt trực tiếp ra môi trường, khiến nguồn nước của con suối Đào Duy Từ bị ô nhiễm nhiều năm nay chưa có dấu hiệu cải thiện rõ rệt.
 
Một hộ dân khơi thông rác trước nhà do các hộ dân từ phía đầu nguồn xả xuống
Một hộ dân khơi thông rác trước nhà do các hộ dân từ phía đầu nguồn xả xuống
 
Suối Đào Duy Từ chiều rộng chỉ tầm 1,5-2 m, dài gần 1,7 km, chảy qua khu dân cư đông đúc với hàng ngàn hộ dân kéo từ địa bàn Phường 4 xuống Phường 3 (TP Đà Lạt). Ghi nhận tại đây khoảng 15h chiều, đoạn Tổ dân phố 14, đường Đào Duy Từ, chúng tôi chứng kiến một vài người dân đang mang thanh sắt ra đoạn mương trước nhà để kéo các bịch rác lớn phía trên đầu nguồn chảy xuống. Theo bà Phạm Thị Minh (65 tuổi, ngụ Tổ dân phố 16), hộ dân sống dọc suối Đào Duy Từ hơn 10 năm nay, việc khơi thông rác thải gia đình thường xuyên thực hiện, vì nếu để lâu rác sẽ dồn ứ, bốc mùi hôi. “Con suối này bắt nguồn từ khu vực Thung lũng hồng chảy xuống khu vực Phường 3. Thời gian gần đây ô nhiễm nguồn nước đã giảm bớt đi nhiều, nhưng rác dưới lòng suối do nhiều hộ vẫn xả ra hằng ngày, ai đi qua cũng nhìn không vừa con mắt” - bà Minh nhận xét.
 
Bà Nguyễn Thị The (68 tuổi, Tổ trưởng Tổ dân phố 15, đường Đào Duy Từ, Phường 4) cho biết, con suối ô nhiễm nhẹ từ hàng chục năm qua. “Nguyên nhân chính vẫn là người dân hai bên suối ý thức còn kém, quăng rác từ bịch ni lông, chai nhựa, thậm chí tới cả ghế sô pha, chăn mền… cũng thả xuống suối. Thứ hai là nguồn nước sinh hoạt của cả trăm hộ dân ven suối chưa có đường ống gom riêng nên đều xả cả ra đây” - bà The nói.
 
Trong khi đó, một số người dân Tổ 15 cho biết con suối Đào Duy Từ thường bốc mùi hôi khó chịu vào những ngày nắng nóng, rác thải bị ùn ứ tại một số vị trí. Để giảm thiểu tình trạng trên, người dân đã xây tấm đan bê tông bít kín lòng suối để vào nhà, đồng thời bố trí dãy hàng rào sắt sát bờ kè với mục đích chính là để tạo vách ngăn an toàn. Tuy nhiên, những đoạn hở còn lại không thể ngăn được tình trạng xả rác trực tiếp xuống mương của nhiều hộ dân. 
 
Theo UBND Phường 4, thời gian qua, chính quyền địa phương rất quan tâm đến vấn đề người dân xả rác ra dòng suối trên địa bàn, vì ít nhiều làm ảnh hưởng đến cảnh quan chung, ô nhiễm nguồn nước. Hằng tháng, hằng quý, phía UBND Phường 4 đều có văn bản yêu cầu các đoàn thể, chính trị liên quan cấp phường lập kế hoạch vận động bà con thu gom rác bỏ đúng vị trí tập kết và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, làm sạch các con suối, mương nước ô nhiễm. Tuy nhiên, do hệ thống nước thải chưa được đầu tư bài bản cộng với việc người dân còn thiếu ý thức xả rác thải về đêm, nên tình trạng ô nhiễm suối giảm nhưng không thể triệt để.
 
Ông Nguyễn Minh Thiện, Chủ tịch UBND Phường 4 cho biết, thời gian tới, UBND phường sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức cho người dân về việc bỏ rác thải đúng nơi quy định tại khu vực suối Đào Duy Từ và các con suối, kênh mương chảy qua địa bàn phường. Đồng thời, về lâu dài Phường sẽ kiến nghị cơ quan chức năng TP Đà Lạt sớm có giải pháp quy hoạch hệ thống xử lý nước thải tại con suối, không để nguồn nước thải sinh hoạt của các hộ dân xả trực tiếp ra ngoài môi trường như lâu nay.
 
C.THÀNH