Lật xe máy cày chở cát, 1 người chết tại chỗ

12:02, 09/02/2020

(LĐ online) - Chiếc xe máy cày chở đầy cát đang đổ dốc thì bị lật nghiêng xuống suối bên cạnh. Hậu quả, tài xế xe máy cày tử vong tại chỗ.

[links()]
(LĐ online) - Chiếc xe máy cày chở đầy cát đang đổ dốc thì bị lật nghiêng xuống suối bên cạnh. Hậu quả, tài xế xe máy cày tử vong tại chỗ.
 
Hiện trường vụ lật xe máy cày chở cát lậu khiến 1 người chết
Hiện trường vụ lật xe máy cày chở cát lậu khiến 1 người chết
 
Sáng 9/2, Công an TP Bảo Lộc xác nhận, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ một vụ tai xe máy cày khiến 1 người chết vừa xảy ra trên địa bàn xã Đại Lào. Trước đó, vào khoảng 17 giờ 15 phút ngày 8/2, xe máy cày chở cát do anh Nguyễn Công Mạnh (25 tuổi, ngụ thôn Đông La, xã Lộc Đức, huyện Bảo Lâm) điều khiển chở đầy cát đang lưu thông từ bìa rừng (thuộc địa phận Thôn 2, xã Đại Lào, TP Bảo Lộc) ra Quốc lộ 20. Khi xe máy cày đang đổ một con dốc cao từ điểm khai thác cát ra ngoài thì lao xuống suối bên cạnh lật nghiêm. Vụ tai nạn khiến anh Mạnh tử vong tại chỗ.
 
Nhận được tin báo, cơ quan chức năng TP Bảo Lộc đã có mặt khám nghiệp hiện trường phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ việc.
 
Theo nguồn tin riêng của Báo Lâm Đồng, thời điểm xảy ra tai nạn, anh Mạnh đang chạy máy cày chở cát thuê cho ông Long từ điểm khai thác thuộc Tiểu khu 474 (Thôn 2, xã Đại Lào, TP Bảo Lộc) ra một bãi tập kết bên ngoài. Trước đây, Báo Lâm Đồng đã có các bài viết “Xẻ đất lâm nghiệp khai thác cát ở Đại Lào”, “Khai thác cát rầm rộ, chính quyền kêu khó xử lý”... phản ánh về tình trạng khai thác cát trái phép tại xã Đại Lào. Trong đó, có điểm khai thác cát trái phép tại Tiểu khu 474 của ông Nguyễn Thành Long. Để vào được điểm khai thác cát trái phép của ông Long phải vượt qua một đoạn đường đất dài, quanh co, dốc và lầy lội luôn tiềm ẩn nguy hiểm. Điểm khai thác cát trái phép của ông Nguyễn Thành Long đã nhiều lần bị cơ quan chức năng TP Bảo Lộc và xã Đại Lào bị xử lý, nhưng vẫn liên tục cố tình tái phạm.
 
Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
 
H.ĐƯỜNG