Cần xử lý nghiêm tình trạng khai thác cát trái phép tại xã Tà Nung

09:04, 25/04/2017

Trong lúc các cơ quan báo chí truyền thông phanh phui nhiều vụ khai thác cát trái phép gây hậu quả nghiêm trọng ở các dòng sông miền Bắc, miền Trung, miền Nam và Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cấp, các ngành phải kiên quyết xử lý các trường hợp nạo vét, hút cát trái phép, thì ngay tại xã Tà Nung, TP Đà Lạt lại có một trường hợp khai thác cát lộ thiên trái phép, gây nguy cơ sạt lở núi đồi và phá hoại đường giao thông nông thôn vẫn diễn ra, nhưng chưa bị xử lý. 

Trong lúc các cơ quan báo chí truyền thông phanh phui nhiều vụ khai thác cát trái phép gây hậu quả nghiêm trọng ở các dòng sông miền Bắc, miền Trung, miền Nam và Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cấp, các ngành phải kiên quyết xử lý các trường hợp nạo vét, hút cát trái phép, thì ngay tại xã Tà Nung, TP Đà Lạt lại có một trường hợp khai thác cát lộ thiên trái phép, gây nguy cơ sạt lở núi đồi và phá hoại đường giao thông nông thôn vẫn diễn ra, nhưng chưa bị xử lý. 
 
Có mặt tại hiện trường vào chiều 18/4/2017, trong lúc máy múc cát đang hoạt động, khi được hỏi máy múc đào vào thân núi để làm gì, ông Phan Quang Trung, chủ đất và là người hợp đồng máy múc khai thác cát cho biết: Múc đất để khơi thông khe suối, nhằm tạo hồ chứa nước. Nhưng trong thực tế, hai đống cát và hồ rửa cát to lớn hiển hiện tại hiện trường đã phản bác lại lập luận của ông Trung.
 
Làm việc với chúng tôi, ông Phù Tường Lộc - Tổ trưởng Tổ 14, Thôn 4, xã Tà Nung, đang sinh sống cận kề khu vực khai thác cát lộ thiên trái phép cho biết: Việc khai thác cát trái phép của ông Phan Quang Trung diễn ra đã lâu, không những dẫn đến nguy cơ sạt lở núi đồi, làm hư hại đường giao thông liên thôn do quá trình vận chuyển cát, mà còn ảnh hưởng xấu đến việc sản xuất của người dân sống tại khu vực cuối dòng suối. Và, do quá trình rửa cát, dòng suối mang theo đất đỏ, người dân lấy nước tưới cà phê, chanh dây nên bị chết, hoặc không phát triển được. Nhân dân trong thôn đã lên tiếng phản đối nhiều lần và chính quyền địa phương cũng đã có lần xử phạt, nhưng chỉ mang tính chất “gọi là”, nên sau đó “đâu vẫn vào đó”, việc khai thác cát trái phép của ông Phan Quang Trung vẫn tiếp diễn.
 
Trước thực tế này, thiết nghĩ chính quyền địa phương xã Tà Nung, thậm chí UBND TP Đà Lạt cần kiên quyết xử lý, chấm dứt tình trạng khai thác cát lộ thiên trái phép tại Tổ 14, Thôn 4, xã Tà Nung, nhằm bảo vệ tài sản quốc gia và tài nguyên môi trường, cũng như hoạt động sản xuất của người dân.
 
HOÀNG VƯƠNG MỸ