Kỳ thi thăng đẳng võ thuật cổ truyền Việt Nam

07:12, 05/12/2022
(LĐ online) - Ngày 4/12, Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Lâm Đồng đã tổ chức kỳ thi thăng đẳng cho các võ sư, huấn luyện viên, võ sinh trong toàn tỉnh Lâm Đồng tại TP Đà Lạt. 
 
Các võ sư, huấn luyện viên võ thuật cổ truyền Lâm Đồng tại kỳ thi thăng đẳng
Các võ sư, huấn luyện viên võ thuật cổ truyền Lâm Đồng tại kỳ thi thăng đẳng
 
Tham dự kỳ thi có 172 môn sinh là các võ sư, huấn luyện viên, vận động viên tại các võ đường, câu lạc bộ, điểm tập trong tỉnh. Nội dung chính trong kỳ thi là kiểm tra lý thuyết và thực hành các bài quyền tay không, bài binh khí của võ cổ truyền Việt Nam. 
 
Kết quả, có 5 võ sư được thăng 5 đẳng, 8 võ sư được thăng 4 đẳng, còn lại từ 1 - 3 đẳng.
 
Đây là kỳ thi thường niên của Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Lâm Đồng và là lần thứ 2 được tổ chức trong năm 2022. Trước đó, trong tháng 8/2022, Liên đoàn cũng đã tổ chức kỳ thi thăng đẳng cho môn sinh trong tỉnh tại huyện Đức Trọng với trên 150 võ sư, huấn luyện viên và võ sinh tham gia.
 
Hiện, Võ thuật cổ truyền Việt Nam có 12 cấp và bậc cao nhất là 10 đẳng. Toàn tỉnh Lâm Đồng có gần 2.000 môn sinh đang tập luyện thường xuyên tại 30 phòng tập, câu lạc bộ, võ đường, điểm tập trong tỉnh.
 
VIẾT TRỌNG