Bắt giữ nhóm phá rừng, phát hiện súng, đạn

07:05, 11/05/2022
(LĐ online) - Ngày 11/5, Công an huyện Lạc Dương cho biết đang tam giữ hình sự nhóm 8 người có hành vi phá rừng và phát hiện đối tượng chủ mưu Trần Lê Thanh Tú (41 tuổi, ngụ Phường 4, TP Đà Lạt), đi ô tô biển số nước ngoài và mang theo súng, đạn...
 
Cơ quan chức năng đưa các đối tượng thực nghiệm hiện trường phá rừng
Cơ quan chức năng đưa các đối tượng thực nghiệm hiện trường phá rừng
 
Trước đó, trong quá trình tuần tra bảo vệ rừng tại khu vực tiểu khu 41, xã Đưng K’Nớ (huyện Lạc Dương), lâm phần thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Đa Nhim quản lý, Hạt Kiểm lâm huyện Lạc Dương cùng Ban Quản lý rừng phòng hộ Đa Nhim và lực lượng công an đã bắt quả tang nhóm 4 đối tượng về hành vi xâm hại rừng, gồm: Kơ Srũ Ha Khuya (21 tuổi), Kơ Srũ LuKa (27 tuổi), Kơ Srũ K’Rin (nữ, 29 tuổi), Lơ Mu Ha In (34 tuổi), đều ngụ Thôn 3, xã Đạ Long, huyện Đam Rông. 
 
Tại cơ quan công an, cả 4 đối tượng khai nhận được Trần Lê Thanh Tú (41 tuổi, ngụ đường Đồng Tâm, Phường 4, TP Đà Lạt) thuê phát dọn cây rừng để chiếm đất. 
 
Xác định đối tượng Tú đang đi xe ô tô biển kiểm soát 51-NN-441-11, ở cách hiện trường xâm hại rừng khoảng 1 km, lực lượng chức năng tiến hành tiếp cận. Tuy nhiên, khi phát hiện lực lượng chức năng áp sát, Tú đã rời xe, bỏ lại một túi xách và trốn vào rừng. 
 
Kiểm tra khu vực gần ô tô 51-NN-441-11, lực lượng chức năng phát hiện 1 khẩu súng dài 73,7 cm, báng gỗ, nòng sắt có khắc chữ CAL22, made in Russia; một ống ngắm hiệu Bushnenn 3-9x, dài 31,2 cm, đường kính đuôi ống 4,2 cm; 13 viên đạn, màu đồng, một ống giảm thanh hiệu PHANTOM, dài 25 cm, đường kính 4 cm; một súng điện tự chế màu đen, nhãn hiệu ADAPTOR dài 11,5 cm, đầu có 4 đạn kim loại dạng trụ nhỏ và một điện thoại di động.
 
Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng phát hiện thêm 3 người cùng tham gia phát rừng là Cơ Liêng Ha Lây (38 tuổi), Kơ S Rú Ha Nốc (36 tuổi), Kơ S Rú Ha Kha (36 tuổi), đều thường trú Thôn 3, xã Đạ Long, huyện Đam Rông.
 
Ngày 10/5, Công an huyện Lạc Dương và các cơ quan chức năng đã đưa Trần Lê Thanh Tú cùng nhóm 7 đối tượng được Tú thuê đến thực nghiệm hiện trường xâm hại rừng tại  tiểu khu 41, để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.
 
THỤY TRANG