Trục xuất và phạt 42,5 triệu đồng tài xế say rượu, tự ý lái xe rời khu lưu trú tập trung

05:09, 27/09/2021

Ngày 27/9, lãnh đạo huyện Đơn Dương cho biết: Kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 của tài xế Ngô Hải Tùng và phụ xe N.X.H đều âm tính...

Ngày 27/9, lãnh đạo huyện Đơn Dương cho biết: Kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 của tài xế Ngô Hải Tùng và phụ xe N.X.H đều âm tính. Huyện Đơn Dương đã trục xuất ra khỏi địa bàn tỉnh và xử phạt tài xế Ngô Hải Tùng 35 triệu đồng về hành vi điều khiển phương tiện giao thông khi đã uống rượu bia và 7,5 triệu đồng vì vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19 do tự ý lái xe rời khỏi khu lưu trú tập trung lái xe, phụ xe đường dài. 
 
Trước đó, đêm 26/9, tài xế Ngô Hải Tùng và phụ xe N.X.H rời khỏi khu lưu trú tập trung xe tải đường dài của huyện Đơn Dương trong tình trạng say rượu. Khi bị lực lượng chức năng phát hiện, tài xế Tùng điều khiển xe tải biển kiểm soát 89C-20667 đã bỏ chạy với tốc độ cao ra Quốc lộ 20, về hướng TP Hồ Chí Minh.
 
Nhận được tin báo từ Công an huyện Đơn Dương, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo tổ tuần tra kiểm soát trên Quốc lộ 20 rà soát, truy tìm chiếc xe tải trên. 
 
Tại Km 171, khi phát hiện xe vi phạm, cảnh sát giao thông đã ra tín hiệu yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra hành chính, nhưng tài xế vẫn chạy với tốc độ cao, vượt qua tổ công tác.
 
Lực lượng chức năng đã rượt đuổi, khống chế tài xế và phụ xe tại nơi cách hiện trường khoảng 100 km; bàn giao các đối tượng cho Công an huyện Đơn Dương điều tra xử lý hành vi vi phạm. Tài xế khai tên là Ngô Hải Tùng, còn phụ xe là N.X.H. Chiếc xe này xuất phát từ xã Kỳ Văn (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) từ ngày 24/9 với điểm đến là Phường 9 (TP Đà Lạt).  
 
AN NHIÊN