Bảo Lộc: Triệt phá tụ điểm tổ chức sử dụng ma túy

03:09, 27/09/2021

(LĐ online) - Ngày 27/9, Công an TP Bảo Lộc cho biết, lực lượng trinh sát của đơn vị vừa mật phục, đột kích 1 tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn, bắt quả tang 2 đối tượng cầm đầu cùng 7 đối tượng liên quan khác.

(LĐ online) - Ngày 27/9, Công an TP Bảo Lộc cho biết, lực lượng trinh sát của đơn vị vừa mật phục, đột kích 1 tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn, bắt quả tang 2 đối tượng cầm đầu cùng 7 đối tượng liên quan khác.
 
Tang vật được lực lượng Công an TP Bảo Lộc thu giữ sau khi triệt phá tụ điểm tổ chức sử dụng chất ma túy trái phép
Tang vật được lực lượng Công an TP Bảo Lộc thu giữ sau khi triệt phá tụ điểm tổ chức sử dụng chất ma túy trái phép
 
Sau quá trình theo dõi, vào lúc 13 giờ ngày 26/9, các trinh sát Đội Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy Công an TP Bảo Lộc cùng Công an Phường 1 đã phối hợp đột kích vào căn nhà cho thuê trên đường Bùi Thị Xuân (Phường 1). Tại đây, các trinh sát phát hiện 9 đối tượng gồm 6 nam và 3 nữ đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. 
 
Qua làm việc, các đối tượng khai nhận, căn nhà nói trên được Đoàn Lê Lâm Sơn (29 tuổi, ngụ tại Phường 1, TP Bảo Lộc) cùng Võ Thị Kim Huệ (25 tuổi, ngụ huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) thuê ở. Thời điểm công an đột kích phát hiện Sơn, Huệ cùng 7 đối tượng khác đang trong tình trạng phê ma túy. 
 
Tại hiện trường, công an phát hiện 1 gói nilon chứa tinh thể màu trắng và 1 gói nilon chứa 1 mãnh vỡ màu xanh, được các đối tượng khai nhận là chất ma túy. Ngoài ra, công an còn phát hiện các dụng cụ được các đối tượng dùng để sử dụng chất ma túy.
 
Ngay sau đó, cơ quan công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Sơn và Huệ thì phát hiện thêm 23 gói nilon bên trong chứa tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy đá cùng 88 viên nén màu xanh (dạng kẹo).
 
Sơn và Huệ bị công an bắt giữ để phục vụ công tác điều tra làm rõ các hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”
Sơn và Huệ bị công an bắt giữ để phục vụ công tác điều tra làm rõ các hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”
 
Đoàn Lê Lâm Sơn khai nhận, toàn bộ số ma túy nói trên do Sơn nhờ Võ Thị Kim Huê mua với giá 66 triệu đồng. Sau khi có ma túy, Sơn và Huệ hẹn 7 người bạn về căn nhà thuê nói trên cùng sử dụng thì bị công an bắt giữ quả tang.
 
Sau khi làm việc với các đối tượng, Công an TP Bảo Lộc đã lập biên bản bắt giữ người phạm tội quả tang đối với Đoàn Lê Lâm Sơn và Võ Thị Kim Huệ; lập biên bản niêm phong, thu giữ toàn bộ tang vật để phục vụ công tác điều tra, làm rõ các hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo điều 249 của Bộ luật Hình sự; đồng thời, triệu tập 7 đối tượng liên qua nói trên về trụ sở làm việc để phục vụ công tác điều tra. 
 
Trong quá trình làm việc, cơ quan công an được biết Võ Thị Kim Huệ đang mang thai, nên đang hoàn tất hồ sơ để gia đình bảo lãnh dưới sự quản thúc của cơ quan công an theo quy định của pháp luật.
 
Theo Đại tá Phùng Tất Thành - Trưởng Công an TP Bảo Lộc, trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đơn vị đã chủ động thực hiện tốt mục tiêu “kép” vừa phòng chống dịch và đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội theo chỉ đạo của Bộ Công an cùng Công an tỉnh Lâm Đồng. Trong tháng 9/2021, với 100% quân số trực chiến, các đội nghiệp vụ Công an thành phố và công an các phường, xã đã phối hợp triệt phá 3 vụ án ma túy. Trong đó, có đường dây tàng trữ, buôn bán chất ma túy được Công an thành phố lập chuyên án đấu tranh, triệt phá trong thời gian dài. Chuyên án này, Công an TP Bảo Lộc đã bắt giữ 5 đối tượng liên quan và thu giữ hơn 500 gram ma túy.
 
Đại tá Phùng Tất Thành - Trưởng Công an TP Bảo Lộc, nhấn mạnh: Tội phạm ma túy chính là nguồn cơn phát sinh các loại tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội khác. Vì thế, trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều dịch vụ giải trí buộc phải tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch. Đây là thời điểm thích hợp để lực lượng công an tập trung đấu tranh triệt phá tội phạm ma túy nhằm đảm bảo an ninh chính trị, tật tự an toàn xã hội. Qua đó, mang lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân.
 
HẢI ĐƯỜNG