Bảo Lộc: Nhóm đối tượng thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp tài sản lãnh án

04:09, 28/09/2021

(LĐ online) - Ngày 28/9, Tòa án Nhân dân TP Bảo Lộc đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về tội "Trộm cắp tài sản" đối với các bị cáo...

(LĐ online) - Ngày 28/9, Tòa án Nhân dân TP Bảo Lộc đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về tội “Trộm cắp tài sản” đối với các bị cáo, gồm: Nguyễn Ngọc Quang (26 tuổi, ngụ xã Hòa Ninh, huyện Di Linh), Đồng Văn Phú (29 tuổi, ngụ tại xã Đắk Drô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông), Nguyễn Lâm Thành (30 tuổi, ngụ tại xã Hòa Ninh, huyện Di Linh) và Cao Văn Linh (29 tuổi, ngụ tại xã Hòa Bắc, huyện Di Linh).
 
Các bị tại phiên tòa sơ thẩm vào ngày 28/9
Các bị tại phiên tòa sơ thẩm vào ngày 28/9
 
Theo cáo trạng, từ tháng 11/2020 đến tháng 3/2021, Nguyễn Ngọc Quang cùng Đồng Văn Phú, Nguyễn Lâm Thành và Cao Văn Linh đã thực hiện trót lọt 12 vụ trộm cắp tài sản của người dân trên địa bàn các huyện Bảo Lâm, Di Linh và TP Bảo Lộc. Trong đó, riêng Nguyễn Ngọc Quang trực tiếp tham gia trộm cắp trót lọt 10 vụ, với số tiền chiếm đoạt được định giá là 71,6 triệu đồng. 
 
Trong khi đó, Đồng Văn Phú trực tiếp cùng Quang thực hiện 8 vụ trộm cắp tài sản với số tiền chiếm đoạt là 41,7 triệu đồng. Hai đối tượng Nguyễn Lâm Thành và Cao Văn Linh cùng thực hiện 1 vụ trộm cắp tài sản với Nguyễn Ngọc Quang, giá trị tài sản chiếm đoạt là 8,3 triệu đồng. Ngoài hành vi trộm cắp, Nguyễn Ngọc Quang còn có hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
 
Trong 4 bị cáo bị đưa ra xét xử tại vụ án này, thì Đồng Văn Phú là đối tượng đang chấp hành án phạt tù, với 12 tháng tù giam theo bản án số 78/2021 ngày 17/6/2021 của Tòa án Nhân dân TP Bảo Lộc tuyên phạt về tội “Trộm cắp tài sản” ở một vụ án khác.
 
Tại phiên tòa, các bị cáo Nguyễn Ngọc Quang, Đồng Văn Phú, Nguyễn Lâm Thành và Cao Văn Linh đã thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi thực hiện các vụ đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản của mình. 
 
Tại phiên tòa, Hội đồng Xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Quang 48 tháng tù giam về các tội “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”; bị cáo Đồng Văn Phú nhận mức án 42 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản” và phải chấp hành 12 tháng tù giam theo bản án số 78/2021, tổng mức hình phạt tù mà Phú phải chấp hành là 54 tù giam; bị cáo Nguyễn Lâm Thành bị tuyên phạt 9 tháng tù giam về hành vi nói trên. Riêng bị cáo Cao Văn Linh bị tuyên phạt 9 tháng tù cho hưởng án treo.
 
NGUYỄN QUÂN