Di Linh: Trốn qua chốt kiểm dịch Covid-19, 5 người bị phạt 37,5 triệu đồng

04:07, 12/07/2021

(LĐ online) - Sáng 12/7, Công an huyện Di Linh đang xác minh, làm rõ nhóm thanh niên có hành vi trốn qua chốt kiểm soát dịch Covid-19.

(LĐ online) - Sáng 12/7, Công an huyện Di Linh đang xác minh, làm rõ nhóm thanh niên có hành vi trốn qua chốt kiểm soát dịch Covid-19.
 
Lực lượng chức năng làm việc với những người cố tình trốn qua chốt kiểm soát dịch Covid-19
Lực lượng chức năng làm việc với những người cố tình trốn qua chốt kiểm soát dịch Covid-19
 
Vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng nay, Uông Văn Minh (26 tuổi, ngụ tại Buôn Đôn, Đắk Lắk) điều khiển xe ô tô theo hướng từ Đắk Nông qua huyện Di Linh, trên xe có chở theo 5 người khác. Khi đến chốt kiểm dịch Covid-19 thuộc địa bàn xã Đinh Trang Thượng thì được yêu cầu vào chốt kiểm tra y tế. Sau khi khai báo y tế, lực lượng chức năng buộc những người này phải quay trở về, không được vào địa phận Di Linh vì không đảm bảo các điều kiện chống dịch. 
 
Khoảng 30 phút sau, Uông Văn Minh quay trở lại chốt kiểm dịch một mình và xin test nhanh SARS-CoV-2 và được qua chốt. Tuy nhiên, ngay sau đó, lực lượng chức năng phát hiện những người còn lại đã tìm cách trốn qua chốt kiểm dịch bằng cách đi bộ theo các con đường mòn trong xã Đinh Trang Thượng, rồi đợi Uông Văn Minh đến đón ở một nơi cách xa chốt kiểm dịch. 
 
Những người này được xác định gồm: Đào Duy Long (33 tuổi), Phạm Văn Huấn (34 tuổi), Đào Duy Hiến (29 tuổi); Phạm Văn Tú (31 tuổi), đều ngụ tại Tiên Lãng, Hải Phòng và Mông Quốc Việt (22 tuổi, ngụ tại Đắk Lắk).
 
Những người này khai thuê xe của Uông Văn Minh xuất phát từ thị xã Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) để đến thăm bạn bè tại xã Đinh Lạc, huyện Di Linh. Công an huyện Di Linh đã hoàn chỉnh hồ sơ xử lý và xử phạt hành chính đối với 5 người trên về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng chống bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền với tổng số tiền 37,5 triệu đồng. 
 
ANH KHOA