Hơn 8 giờ truy bắt con nghiện trộm 950 triệu đồng trong ô tô

06:06, 23/06/2021

(LĐ online) - Phát hiện túi tiền để trong xe ô tô kéo kính cửa không hết, Vũ đã dùng cành cây nhặt móc trộm số tiền 950 triệu đồng rồi tẩu thoát...

(LĐ online) - Phát hiện túi tiền để trong xe ô tô kéo kính cửa không hết, Vũ đã dùng cành cây nhặt móc trộm số tiền 950 triệu đồng rồi tẩu thoát. Sau hơn 8 giờ vào cuộc điều tra, cơ quan công an đã bắt gọn Vũ và thu hồi toàn bộ tài sản trộm cắp.
 
Đối tượng Nguyễn Xuân Vũ bị bắt giữ cùng số tiền 950 triệu đồng mà đối tượng vừa trộm cắp
Nguyễn Xuân Vũ bị bắt giữ cùng số tiền 950 triệu đồng trộm cắp
 
Chiều 23/6, Công an TP Bảo Lộc cho biết, đơn vị vừa tiến hành bắt khẩn cấp và đang hoàn thiện hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Vũ (33 tuổi, ngụ tại TP Bảo Lộc) để điều tra, làm rõ tội “Trộm cắp tài sản”.
 
Theo Công an TP Bảo Lộc, vào khoảng 13 giờ ngày 22/6, đơn vị tiếp nhận tin báo từ gia đình bà N.N.V.H (ngụ tại Phường 1, TP Bảo Lộc) về việc bị kẻ gian lấy trộm số tiền 950 triệu đồng trong xe ô tô đậu trên vỉa hè đối diện cửa nhà bà H. Ngay sau đó, Công an TP Bảo Lộc đã chỉ đạo Đội Cảnh sát Hình sự phối hợp cùng Công an Phường 1 tiến hành khám nghiệm trường phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc. Trong quá trình điều tra, các lực lượng nghiệp vụ Công an TP Bảo Lộc và Công an Phường 1 tiến hành trích xuất camera an ninh trước cửa nhà bà H. và của người dân xung quanh. 
 
https://youtu.be/G489f6EttOA
 
Từ những hình ảnh có được, tên trộm nhanh chóng được xác định là Nguyễn Xuân Vũ. Ngay sau đó, Đội Cảnh sát Hình sự và Công an Phường 1 đã huy động cán bộ, chiến sĩ cùng phối hợp truy bắt Vũ. Qua truy xét của cơ quan điều tra, sau khi thực hiện trộm số tiền nói trên, Vũ đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi địa bàn TP Bảo Lộc đến thị trấn Đạ M’ri (huyện Đạ Huoai). Lập tức, các cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát Hình sự và Công an Phường 1 đã có mặt tại thị trấn Đạ M’ri phối hợp cùng công an địa phương truy bắt đối tượng Vũ. 
 
Thiếu tá Vương Liên Minh - Đội phó Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Bảo Lộc, cho biết: “Sau khi tiếp nhận tin báo của bị hại, chúng tôi đã huy động lực lượng nhanh chóng xác minh truy bắt đối tượng trộm cắp. Trong qua trình truy bắt, chúng tôi đã chia làm nhiều tổ trinh sát tiến hành kiểm tra hầu hết các nhà trọ, khách sạn mà đối tượng có thể lui tới trên địa bàn TP Bảo Lộc. Vũ là đối tượng nghiện ma túy nặng nên cần nhanh chóng truy bắt, tránh trường hợp đối tượng tẩu tán tài sản trộm cắp”.
 
Hình ảnh đối tượng Vũ điều khiển xe máy mang theo số tiền 950 triệu đồng vừa trộm được bỏ trốn được camera an ninh ghi lại
Hình ảnh đối tượng Vũ điều khiển xe máy mang theo số tiền 950 triệu đồng vừa trộm được bỏ trốn được camera an ninh ghi lại
 
Đến 22 giờ cùng ngày, các trinh sát nhanh chóng đột kích phòng trọ tại 1 nhà trọ trên địa bàn thị trấn Đạ M’ri (huyện Đạ Huoai) bắt quả tang Nguyễn Xuân Vũ cùng tang vật là số tiền 950 triệu đồng.
 
Làm việc với cơ quan điều tra, Nguyễn Xuân Vũ đã thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp của mình. Ngoài ra, Vũ còn khai nhận, trước khi trộm số tiền 950 triệu đồng, y còn thực hiện trót lọt 1 chiếc xe máy trên địa bàn Phường 1 (TP Bảo Lộc).
 
Hiện, Công an TP Bảo Lộc đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng điều tra để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.
 
HẢI ĐƯỜNG