Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đề nghị xử lý nghiêm hành vi cản trở, vu khống nhà báo

02:06, 09/06/2021

(LĐ online) - Ngày 9/6, ông Lê Văn Toà - Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng cho biết đã báo cáo vụ việc và đề nghị Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm hành vi cản trở, vu khống nhà báo đang làm việc tại Báo Lâm Đồng.

(LĐ online) - Ngày 9/6, ông Lê Văn Toà - Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng cho biết đã báo cáo vụ việc và đề nghị Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm hành vi cản trở, vu khống nhà báo đang làm việc tại Báo Lâm Đồng.
 
Phóng viên Hải Đường bị người phụ nữ có mặt tại thẩm mỹ viện Minh Châu Asian Luxury hành hung, cản trở tác nghiệp cùng đoàn liên ngành Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Bảo Lộc hôm 2/6
Phóng viên Hải Đường bị người phụ nữ có mặt tại thẩm mỹ viện Minh Châu Asian Luxury hành hung, cản trở tác nghiệp cùng đoàn liên ngành Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Bảo Lộc hôm 2/6
 
Theo báo cáo của Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, sau khi làm việc với Chi hội Nhà báo Báo Lâm Đồng, Ban Biên tập Báo Lâm Đồng để nắm bắt các thông tin, chứng cứ liên quan, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng xác định quá trình tác nghiệp của phóng viên có bút danh Hải Đường - Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, sinh hoạt tại Chi hội Nhà báo Báo Lâm Đồng trực thuộc Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tại thẩm mỹ viện Minh Châu Asian Luxury (42 Nguyễn Công Trứ, Phường 1, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) vào ngày 1 và 2/6 là hoàn toàn đúng luật. 
 
Nhà báo Hải Đường đã tác nghiệp cùng Đoàn Kiểm tra liên ngành thuộc Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc. Như vậy, Nhà báo Hải Đường được coi là thành phần của Đoàn kiểm tra, thực hiện quyền tác nghiệp báo chí của mình. Điều đó có nghĩa là nhà báo đã không xâm phạm gia cư bất hợp pháp và không bắt buộc phải xuất trình thẻ nhà báo. 
 
Tuy nhiên, khi phóng viên Hải Đường đang làm nhiệm vụ tác nghiệp cùng Đoàn liên ngành của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Bảo Lộc tại thẩm Mỹ viện Minh Châu Asian Luxury thì lại bị bà Nguyễn Huân Thị (sinh năm 1975, địa chỉ: Phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội) từ trong thẩm mỹ viện lao đến đập vào tay khiến điện thoại rơi xuống đất. Mặc dù đã được 2 chiến sĩ công an tại hiện trường can ngăn nhưng bà Thị vẫn hung hăng tiếp tục lao vào đòi hành hung nhà báo và buông lời tục tĩu, nhục mạ. Sau đó, bà Thị dùng chùm chìa khóa đang cầm trên tay ném thẳng về phía nhà báo. 
 
Sau khi nhà báo bị bà Thị hành hung, nhục mạ thì ngày 3/6, trên website event24h.vn (trang thông tin điện tử event24h.vn) đăng tải hàng loạt hình ảnh cùng nội dung “phóng viên Báo Lâm Đồng đưa tin sai sự thật về thẩm mỹ viện Minh Châu Asian tại Lâm Đồng”. Nội dung thông tin này là không đúng sự thật, vu khống và xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhà báo, làm ảnh hưởng nghiêm trọng uy tín của bản thân nhà báo và Báo Lâm Đồng.
 
Điều đáng nói, bài viết được đăng tải dưới chế độ công khai nên có hàng chục bình luận xúc phạm nghề nghiệp của phóng viên. Đồng thời, trên trang facebook các tài khoản là “Thẩm mỹ công nghệ cao Minh Châu Asian - Bảo Lộc”, “Hội Bảo vệ thương hiệu Minh Châu Asian” và nhiều trang facebook cá nhân khác cũng chia sẻ chế độ công khai nội dung như trên trang event24h.vn đăng tải. Với hàng trăm lượt lượt like, lượt chia sẻ và bình luận xúc phạm danh dự, nhân phẩm của phóng viên và bình luận tiêu cực về nghề báo và nhà báo. 
 
Theo Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, căn cứ điểm a khoản 2 Điều 25 Luật Báo chí năm 2016, có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 quy định: Nhà báo có quyền hoạt động báo chí trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hoạt động báo chí ở nước ngoài theo quy định của pháp luật và được pháp luật bảo hộ trong hoạt động nghề nghiệp; tại điểm b quy định nhà báo được khai thác, cung cấp và sử dụng thông tin trong hoạt động báo chí theo quy định của pháp luật; tại điểm c quy định nhà báo được đến các cơ quan, tổ chức để hoạt động nghiệp vụ báo chí, như vậy, Nhà báo Hải Đường đủ điều kiện để hoạt động nghiệp vụ báo chí theo quy định của pháp luật.
 
Riêng đối với trang thông tin điện tử có tên Công ty tổ chức sự kiện 24h, event 24h đã vi phạm khoản 8, Điều 9 Luật Báo chí về những điều nghiêm cấm: Thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân; quy kết vụ việc khi chưa có kết luận chính thức của cơ quan chức năng. 
 
Ông Lê Văn Toà - Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng cho biết đã đề nghị cơ quan chức năng điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm để bảo vệ quyền tác nghiệp báo chí, răn đe và ngăn chặn những hành vi cản trở nhà báo tác nghiệp, thực hiện nghiêm kỷ cương, phép nước trong thực hiện quyền tự do ngôn luận, tránh để xảy ra các trường hợp tương tự trong thời gian tới.
 
NGUYÊN THI - VÕ TRANG