Giải tỏa cây trồng trái phép tại Tiểu khu 267C

02:06, 17/06/2021

(LĐ online) - Ngày 17/6, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh cho biết, liên quan tới vụ 18 cây thông rừng tự nhiên tại Tiểu khu 267C bị cưa hạ, ngày 11/6,...

[links()]
(LĐ online) - Ngày 17/6, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh cho biết, liên quan tới vụ 18 cây thông rừng tự nhiên tại Tiểu khu 267C bị cưa hạ, ngày 11/6, trong sáng nay, Ban đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện, các đơn vị liên quan tiến hành nhổ bỏ cây trồng trái phép tại đây; đồng thời, lên kế hoạch trồng lại rừng tại những vị trí rừng bị phá trước đó.
 
 Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh phối hợp với Hạt kiểm lâm huyện, các đơn vị liên quan tiến hành nhổ bỏ cây trồng trái phép tại Tiểu khu 267C sáng nay
Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh phối hợp với Hạt kiểm lâm huyện, các đơn vị liên quan tiến hành nhổ bỏ cây trồng trái phép tại Tiểu khu 267C sáng nay
 
Theo Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh, Tiểu khu 267C (xã Hiệp An, huyện Đức Trọng) là địa điểm nóng của nạn phá rừng. Nhiều đối tượng lợi dụng đêm tối, ngày nghỉ hoặc trời mưa, rừng nằm xa khu dân cư để cưa hạ thông rừng với mục đích chiếm đất. 
 
Vụ cưa hạ cây rừng mới nhất được phát hiện vào ngày11/6. 18 cây thông 3 lá bị chặt hạ, trên diện tích rừng bị phá 1.973 m 2 với lâm sản thiệt hại 7,874 m 3 gỗ. Còn trước đó, từ đầu năm 2021 tới tháng 5, đơn vị này cũng phát hiện 2 vụ phá rừng trái pháp luật tại khoảnh 1 và 3 Tiểu khu 267C.
 
Trước đó, qua phối hợp với Hạt Kiểm lâm, chính quyền xã Hiệp An, ngày 7/6, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh phát hiện ông Nguyễn Đăng Linh đang san gạt đất trên hiện trường rừng bị phá tại khoảnh 1, Tiểu khu 267C. Hiện, Hạt kiểm lâm huyện Đức Trọng tạm giữ 1 xe múc, đang hoàn tất hồ sơ vi phạm trường hợp này trình cơ quan chức năng có thẩm quyền huyện Đức Trọng xử lý theo quy định.
 
Riêng tại Tiểu khu 268 dưới chân núi Voi, nằm gần Tiểu khu 267C, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh đã phối hợp với các đơn vị chức năng huyện Đức Trọng tiến hành giải toả, tháo dỡ 5 căn nhà tiền chế xây trên đất lâm nghiệp, hiện đang đề xuất UBND tỉnh Lâm Đồng, các ngành chức năng cưỡng chế tháo dỡ 4 căn nhà xây trái phép còn lại trong thời gian tới.
 
C.THÀNH