Đà Lạt: Buộc nhóm thanh - thiếu niên cam kết không quậy phá, nẹt pô, đua xe

11:06, 08/06/2021

(LĐ online) - Sáng 8/6, Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự (CSGT-TT), Công an TP Đà Lạt đã mời 6 thanh - thiếu niên (cùng phụ huynh học sinh, người thân chứng kiến) lên làm cam kết không tái phạm việc đua xe trái phép, nẹt pô, cổ vũ đua xe, lạnh lách đánh võng,...

(LĐ online) - Sáng 8/6, Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự (CSGT-TT), Công an TP Đà Lạt đã mời 6 thanh - thiếu niên (cùng phụ huynh học sinh, người thân chứng kiến) lên làm cam kết không tái phạm việc đua xe trái phép, nẹt pô, cổ vũ đua xe, lạnh lách đánh võng,...
 
6 thanh thiếu niên đua xe, cổ vũ đua xe làm cam kết không tái phạm tại Đội CSGT-TT, Công an Đà Lạt sáng nay
6 thanh thiếu niên đua xe, cổ vũ đua xe làm cam kết không tái phạm tại Đội CSGT-TT, Công an Đà Lạt sáng nay
 
Trước đó, ngày 6/6, ngay giữa ban ngày, qua rà soát hệ thống camera an ninh trên địa bàn, Đội CSGT-TT phát hiện một nhóm thanh niên đua xe, cổ vũ đua xe trên đường Mai Anh Đào (Phường, 8, TP Đà Lạt) và Trần Quốc Toản, ven hồ Xuân Hương gây huyên náo đường phố trong thời gian ngắn. Qua rà soát, lực lượng Cảnh sát giao thông đã mời làm việc 6 trường hợp. Các thanh thiếu niên từ 16 tới 24 tuổi, có 4 trường hợp còn là học sinh bậc THPT trên địa bàn.
 
Trung tá Mai Xuân Huệ, Phó Đội CSGT-TT, Công an TP Đà Lạt cho biết từ đầu năm tới nay đơn vị đã xử lý hàng chục trường hợp thanh thiếu niên quậy phá, tụ tập đua xe, cổ vũ, nẹt pô, thay đổi kết cấu xe,…Các trường hợp trên đều buộc phải có cam kết, làm kiểm điểm nhưng một số vẫn vi phạm, tái phạm.
 
 “Trong thời điểm người dân, chính quyền ra sức phòng, chống dịch Covid-19 thì hành động đua xe, cổ vũ hành vi trên các em rất phản cảm tới người dân địa phương, gây nguy hiểm cho người đi đường và cho chính bản thân mình. Hiện nay trên địa bàn 12 phường, 4 xã đều có hệ thống camera an ninh dày đặc, các trường hợp vi phạm đều có thể bị phát hiện, xử lý nóng. Riêng 6 trường hợp hôm nay, nếu các em tiếp tục tái phạm chúng tôi sẽ áp dụng hình thức răn đe, xử lý nghiêm khắc hơn”- Trung tá Mai Xuân Huệ nhấn mạnh tại buổi làm việc.
 
Ngoài viết cam đoan, cam kết, Đội CSGT-TT cũng lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời gửi biên bản cam kết, Quyết định xử phạt về Công an các phường, Tổ dân phố nơi cư trú với mục đích quan tâm giáo dục, giúp các em không tái phạm hành vi vi phạm luật giao thông thời gian tới.
 
C.THÀNH