Đà Lạt: Bắt nhóm đối tượng triệt hạ thông trên đỉnh Pinhatt

11:06, 12/06/2021

(LĐ online) - Sáng 12/6, Hạt Kiểm lâm TP Đà Lạt cho biết sau 4 ngày truy vết, lực lượng chức năng TP Đà Lạt đã bắt được nhóm đối tượng phá rừng trên đỉnh Pinhatt (thuộc Khu Du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm, TP Đà Lạt), lâm phần nằm trong dự án của Công ty Cổ phần Đầu tư Gia Tuệ - Lâm Đồng quản lý. 

(LĐ online) - Sáng 12/6, Hạt Kiểm lâm TP Đà Lạt cho biết sau 4 ngày truy vết, lực lượng chức năng TP Đà Lạt đã bắt được nhóm đối tượng phá rừng trên đỉnh Pinhatt (thuộc Khu Du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm, TP Đà Lạt), lâm phần nằm trong dự án của Công ty Cổ phần Đầu tư Gia Tuệ - Lâm Đồng quản lý.  
 
Đối tượng Nguyễn Văn Hải tại cơ quan chức năng
Đối tượng Nguyễn Văn Hải tại cơ quan chức năng
 
Các đối tượng bị bắt, gồm: Nguyễn Văn Hải (46 tuổi, trú tại Tổ 12, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng), được cho là người chủ mưu cùng Nguyễn Văn Công (30 tuổi), Đinh Như Ý (26 tuổi), đều trú tại Thạch Thành, Thanh Hóa, hiện đang tạm trú tại TP Đà Lạt. 
 
Lý do bị bắt vì cả 3 đều có hành vi khai thác lâm sản trái phép xảy ra tại lô d, khoảnh 7, tiểu khu 162 nằm trên địa bàn Phường 4, TP Đà Lạt. Tại cơ quan chức năng, bước đầu, ông Hải khai nhận là người trực tiếp khai thác số gỗ trên rồi vận chuyển về xưởng cưa của ông N.V.D tại thôn Phú Thạnh (xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng) để cưa xẻ.
 
Đối tượng Đinh Như Ý tại cơ quan chức năng
Đối tượng Đinh Như Ý tại cơ quan chức năng
 
Vụ việc theo ông Võ Thanh Sơn - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm TP Đà Lạt, trước đó, vào ngày Thứ 2 đầu tuần (ngày 7/6/2021), đơn vị nhận được đơn trình báo của doanh nghiệp về việc xảy ra vụ phá rừng tại dự án. Ngay sau đó, Hạt Kiểm lâm TP Đà Lạt đã chủ động báo cáo nhanh cho lãnh đạo UBND TP Đà Lạt và phối hợp cùng Công an TP Đà Lạt, UBND Phường 4 (TP Đà Lạt), Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm và chủ rừng - Công ty Cổ phần Đầu tư Gia Tuệ - Lâm Đồng nhanh chóng vào cuộc, tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra, xác minh đối tượng cưa hạ thông ba lá tại khu vực đỉnh núi Pinhatt. 
 
Tại hiện trường, cơ quan chức năng xác định có 6 cây thông 3 lá cổ thụ (mỗi cây có trữ lượng gỗ khoảng 1m 3) thuộc nhóm IV bị cưa hạ sát gốc, phần thân cây đã được đưa ra khỏi hiện trường. Phía trên mặt cắt các gốc cây bị cưa hạ được các đối tượng lấy lá rừng phủ lại nhằm che dấu hành vi vi phạm, rất khó phát hiện. Tiếp tục kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện ổ khóa ở cổng ra vào dự án của Công ty Cổ phần Đầu tư Gia Tuệ - Lâm Đồng đã bị đập phá…
 
Đối tượng Nguyễn Văn Công tại cơ quan chức năng
Đối tượng Nguyễn Văn Công tại cơ quan chức năng
 
Xác định đây là vụ phá rừng, khai thác lâm sản trái phép, với sự quyết tâm cao, bằng các biện pháp nghiệp vụ tổng hợp, lực lượng chức năng thành phố Đà Lạt đã truy vết, khoanh vùng và đến chiều tối ngày 11/6 thì các đối tượng phá rừng tại khu vực trên đã sa lưới pháp luật. Tiếp tục mở rộng điều tra, lực lượng chức năng cũng đã xác định sau khi đưa số gỗ trên về xưởng cưa của ông N.V.D ở thôn Phú Thạnh để cưa xẻ, sau đó đưa sang một xương chế biến lâm sản (chưa rõ danh tánh của chủ cơ sở) tại thôn Bồng Lai (xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng) để xử lý thành gỗ thành phẩm. 
 
Hiện, cơ quan chức năng TP Đà Lạt đang tạm giữ hành chính 3 đối tượng trực tiếp phá rừng tại đỉnh núi Pinhatt. Đồng thời, tạm giữ 2 phương tiện vận chuyển gỗ trái phép, cùng gần 5 m 3 gỗ xẻ và gỗ tròn là tang vật của vụ phá rừng tại đỉnh núi Pinhatt. 
 
Gỗ tang vật đang được thu hồi, tạm giữ tại Hạt Kiểm lâm TP Đà Lạt
Gỗ tang vật đang được thu hồi, tạm giữ tại Hạt Kiểm lâm TP Đà Lạt
 
Ông Võ Thanh Sơn - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm TP Đà Lạt cho biết thêm, hiện cơ quan chức năng TP Đà Lạt đang triệu tập 2 chủ cơ sở cưa xẻ và chế biến gỗ liên quan tại huyện Đức Trọng đến làm việc. Đồng thời, tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng phá rừng theo quy định.
 
THỤY TRANG