Chỉ cách khai báo y tế gian dối trên mạng để qua chốt kiểm soát lên Đà Lạt

09:06, 30/06/2021

(LĐ online) - Một nam thanh niên ngụ tại Bình Dương đã lên TikTok phát video chỉ cho người khác cách khai báo y tế gian dối khi qua chốt kiểm dịch đèo Chuối lên Đà Lạt đi phượt. Hành động của nam thanh niên đang gây bức xúc và nhận được nhiều "gạch đá" của cộng đồng mạng.

(LĐ online) - Một nam thanh niên ngụ tại Bình Dương đã lên TikTok phát video chỉ cho người khác cách khai báo y tế gian dối khi qua chốt kiểm dịch đèo Chuối lên Đà Lạt đi phượt. Hành động của nam thanh niên đang gây bức xúc và nhận được nhiều “gạch đá” của cộng đồng mạng.
 
Từ Bình Dương lên Đà Lạt đi phượt, nhưng Nguyễn Tấn Thương giả vờ mặc áo quần lao động để khai báo y tế gian dối khi qua chốt kiểm dịch đèo Chuối
Từ Bình Dương lên Đà Lạt đi phượt, nhưng Nguyễn Tấn Thương giả vờ mặc áo quần lao động để khai báo y tế gian dối khi qua chốt kiểm dịch đèo Chuối
 
Vào khoảng 19 giờ ngày 29/6, trên mạng xã hội TikTok xuất hiện clip của tài khoản @thuongnguyen4761 với nội dung hướng dẫn mọi người cách khai báo y tế gian dối để qua Chốt kiểm dịch số 1 đóng tại đèo Chuối (thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai) để lên TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đi phượt. 
 
Clip này dài 52 giây được nam thanh niên có tài khoản TikTok @thuongnguyen 4761 phát tại bùng binh cây xăng Kim Cúc (TP Đà Lạt) với nội dung chia sẻ một số vấn đề khi đi Đà Lạt trong mùa dịch; trong đó, có nêu rõ “Đối với những bạn tới từ các vùng dịch như TP Hồ Chí Minh và Bình Dương thì nên khai đến từ chỗ khác nha các bạn. Vậy thì tốt hơn…”.
 
Sau khi đăng tải được khoảng 30 phút, clip này đã thu hút sự chú ý, theo dõi của hàng trăm lượt người và hàng chục lượt bình luận. Trong đó, phần lớn các bình luật thể hiện sự bất bình, bức xúc đối với hành động thiếu hiểu biết và xem nhẹ các quy định phòng chống dịch Covid-19 của nam thanh niên này. Sau khi nhận được nhiều “gạch đá” từ cộng đồng mạng TikTok, nam thanh niên đã xóa clip và đưa tài khoản của mình về chế độ cá nhân để tránh sự tương tác của mọi người.
 
Hình ảnh Thương đăng tải clip hướng dẫn người khác khai báo y tế gian dối để qua chốt kiểm dịch đèo Chuối lên Đà Lạt đi phượt
Hình ảnh Thương đăng tải clip hướng dẫn người khác khai báo y tế gian dối để qua chốt kiểm dịch đèo Chuối lên Đà Lạt đi phượt
 
Theo xác minh ban đầu tại chốt kiểm dịch số 1 (đèo Chuối, huyện Đạ Huoai), nam thanh niên nói trên là Nguyễn Tấn Thương (30 tuổi, ngụ tại huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương). Thời điểm Thương qua chốt số 1 khai báo y tế vào khoảng thời gian từ 14 đến 15 giờ ngày 29/6. Để qua mặt cơ quan chức năng, Thương mặc bộ áo quần lao động và đi dày ba ta. Khi qua chốt số 1, Thương khai mình đang tạm trú tại thị trấn Đạ M’ri (huyện Đạ Huoai). Thương làm lao động tự do và sáng từ thị trấn Đạ M’ri xuống thị trấn Mađaguôi làm phụ hồ đến chiều quay về. Các thông tin khai trong bản khai báo y tế bằng giấy tại chốt số 1 đang lưu giữ có số chứng minh nhân dân, số điện thoại và địa chỉ cụ thể của nam thanh niên này.
 
Ngoài việc đăng tải clip hướng dẫn cách khai báo y tế gian dối, trên trang TikTok của Nguyễn Tấn Thương còn đăng tải nhiều clip phản cảm khác khiến nhiều người bức xúc như: Các clip cùng các phượt thủ chạy xe mô tô phân khối lớn trên Quốc lộ 20, Quốc lộ 1 và Cao tốc Liên Khương đi Đà Lạt. Các clip đều thể hiện tốc độ xe mô tô của Thương luôn chạy với vận tốc từ 145 đến 170 km/giờ. Ngoài ra, Thương còn đăng các clip nói về việc đi phượt của mình như độ, chế xe, vượt đèn đỏ, chạy tốc độ cao để thông chốt cảnh sát giao thông trên đường đi phượng…
 
Hiện tại, vụ việc đang được chốt kiểm soát, phòng chống dịch số 1 tại đèo Chuối tiến hành xác minh và phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.
 
KHÁNH PHÚC