Bắt quả tang 2 tàu hút cát trái phép trên sông Đồng Nai

02:06, 15/06/2021

(LĐ online) - Ngày 15/6, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã phối hợp với Công an huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cát Tiên lập biên bản tạm giữ 2 tàu bơm hút cát trái phép để xử lý theo quy định. 

(LĐ online) - Ngày 15/6, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã phối hợp với Công an huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cát Tiên lập biên bản tạm giữ 2 tàu bơm hút cát trái phép để xử lý theo quy định. 
 
2 tàu hút cát trái phép bị bắt giữ neo đậu chờ xử lý
2 tàu hút cát trái phép bị bắt giữ neo đậu chờ xử lý
 
Trước đó, sau nhiều ngày thực hiện công tác trinh sát, lúc 20 giờ ngày 12/6, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt quả tang 2 tàu hút cát đang hoạt động trái phép trên sông Đồng Nai đoạn chảy qua xã Phước Cát 2, huyện Cát Tiên, địa phận giáp ranh với tỉnh Bình Phước.
 
Thời điểm bị bắt quả tang, tàu hút cát số hiệu LD0126 cách bờ thuộc tỉnh Lâm Đồng khoảng 20 m, trên địa phận xã Phước Cát 2, huyện Cát Tiên. Trên tàu lúc này có 3 người và khối lượng cát đã hút được là 47,6 m 3.
 
Tàu thứ 2 không có số hiệu neo cách bờ thuộc tỉnh Lâm Đồng khoảng 15 m. Trên tàu lúc này có 2 người và khối lượng cát đã hút là 34,65 m 3.
 
Cả 2 tàu nêu trên đều do ông Bùi Văn Vện (39 tuổi, trú tại Ấp 5B, xã Đắc Lua, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) làm chủ và đều không có giấy phép khai thác cát. Số cát hút được sau đó sẽ tập kết tại bãi cát ở Ấp 5B, xã Đắc Lua, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai trước khi đưa đi tiêu thụ.
 
Được biết, tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai diễn ra từ nhiều năm nay, địa điểm khai thác cát nằm trên địa giới hành chính các tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai và Bình Phước. Thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi, chỉ hoạt động vào ban đêm và luôn có người cảnh giới, khi bị phát hiện thì đưa thuyền sang địa giới hành chính tỉnh bạn nên việc bắt quả tang là rất khó. 
 
ĐỨC HUY