Bắt quả tang đối tượng tàng trữ heroin

08:03, 09/03/2021

(LĐ online) - Sáng 9/3, Công an thành phố Đà Lạt cho biết đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuy đối với Lê Đình Đông Hải (44 tuổi, trú Phường 6, TP Đà Lạt). 

(LĐ online) - Sáng 9/3, Công an thành phố Đà Lạt cho biết đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuy đối với Lê Đình Đông Hải (44 tuổi, trú Phường 6, TP Đà Lạt). 
 
Lê Đình Đông Hải cùng toàn bộ tang vật
Lê Đình Đông Hải cùng toàn bộ tang vật
 
Trước đó, nhận được tin báo của quần chúng và qua các biện pháp nghiệp vụ, vào lúc 17 giờ ngày 8/3, tại khu vực gần trạm xăng dầu trên đường Ngô Gia Tự (Phường 12, TP Đà Lạt), Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Lạt phối hợp với Công an Phường 12 đã phát hiện và bắt quả tang Lê Đình Đông Hải tàng trữ trái phép chất ma túy. 
 
Kiểm tra tại chỗ, lực lượng công an phát hiện trong túi áo của Hải có 1 hộp thuốc lá và 1 ví da chứa tổng cộng 6 gói ni long chất bột màu trắng nghi là ma túy heroin. 
 
Đấu tranh khai thác tại chỗ, bước đầu Hải khai nhận toàn bộ 6 gói chứa chất bột màu trắng trên đều là heroin do Hải mua về cất giấu để sử dụng. Lực lượng công an đã lập biên bản tại chỗ đối với Hải và niêm phong, tạm giữ toàn bộ tang vật nghi là heroin trên để tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định. 
 
Tiếp tục đấu tranh, Hải cũng khai nhận bản thân nghiện ma túy từ năm 2010. Cũng trong năm 2010, Hải bị công an bắt và bị Tòa án Nhân dân TP Đà Lạt tuyên phạt 24 tháng tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. 
 
ĐAM TRỌNG