Bản án nghiêm khắc cho kẻ giết người, cướp tài sản

01:03, 24/03/2021

(LĐ online) - Rủ nạn nhân vào nhà nghỉ mua vui, sau đó thực hiện hành vi giết người, cướp tài sản, bị cáo Nguyễn Thanh Giàu (29 tuổi, trú tại xã Hưng Điền B, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An) đã bị TAND tỉnh Lâm Đồng tuyên phạt 19 năm tù giam trong phiên xử sơ thẩm diễn ra sáng 24/3.

(LĐ online) - Rủ nạn nhân vào nhà nghỉ mua vui, sau đó thực hiện hành vi giết người, cướp tài sản, bị cáo Nguyễn Thanh Giàu (29 tuổi, trú tại xã Hưng Điền B, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An) đã bị TAND tỉnh Lâm Đồng tuyên phạt 19 năm tù giam trong phiên xử sơ thẩm diễn ra sáng 24/3.
 
Bị cáo Nguyễn Thanh Giàu tại tòa
Bị cáo Nguyễn Thanh Giàu tại tòa
 
Theo cáo trạng, do có ý định cướp tài sản nên tối 20/6/2020, Giàu thủ sẵn 1 con dao Thái Lan, 1 đoạn dây dù dài 3,5 m rồi đến quán cà phê T.N. ở xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm rủ chị H.T.D. là nhân viên phục vụ của quán đi nhà nghỉ "vui vẻ". 
 
Chị D. chở Giàu bằng xe máy đến nhà nghỉ B.S ở xã Lộc Thành thuê phòng và Giàu đã trả cho chị D. 400.000 đồng sau 1 lần "mua vui". 
 
Khi chị D. mở cửa phòng đi về thì Giàu ôm lại, đè nạn nhân ra giữa phòng, dùng dao cắt nhiều nhát vào cổ, mặt, đùi, mặc cho nạn nhân kêu la. Giàu lấy đoạn dây dù buộc nạn nhân phải tự trói chân, nhét khăn vào miệng, trói tay nạn nhân. 
Sau đó, Giàu lấy lại 400.000 đồng, chiếc điện thoại di động của nạn nhân nhưng phát hiện điện thoại có cài mật khẩu nên bỏ lại, lấy chiếc xe máy của chị D. chạy về tỉnh Long An. 
 
Thấy Giàu lấy xe bỏ đi nhưng không thấy chị D. đi cùng, sinh nghi, chủ nhà nghỉ đã kiểm tra và phát hiện vụ việc. 
 
Tích cực điều tra, ngày 24/6/2020, Giàu đã bị bắt tại quê nhà. Kết quả giám pháp y về thương tích kết luận chị D. bị tổn hại 34% tại thời điểm giám định. Quá trình điều tra, Giàu thành khẩn nhận tội, nạn nhân yêu cầu Giàu phải bồi thường 150 triệu đồng tiền chi phí điều trị, tổn thất tinh thần. 
 
Tại tòa, Giàu tỏ ra ăn năn hối lỗi, chị D. rút lại yêu cầu bồi thường; đồng thời, xin Hội đồng Xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Tuy nhiên, xét tính chất nghiêm trọng của vụ án, Hội đồng Xét xử đã tuyên phạt Giàu 16 năm tù về tội “Giết người”, 3 năm tù về tội “Cướp tài sản”, tổng hình phạt là 19 năm tù giam.
 
ĐỨC HUY