Khởi tố, bắt tạm giam 2 người nghiện đột nhập nhà dân trộm cà phê

09:01, 11/01/2021

(LĐ online) - Sáng 11/1/2021, Công an TP Bảo Lộc cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khỏi tố bị can và bắt tạm giam đối với Hồ Tắc Phát (31 tuổi, ngụ thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm) và Nguyễn Trường Sơn Vũ (42 tuổi, ngụ tại phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc) để điều tra về tội "Trộm cắp tài sản".

(LĐ online) - Sáng 11/1/2021, Công an TP Bảo Lộc cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khỏi tố bị can và bắt tạm giam đối với Hồ Tắc Phát (31 tuổi, ngụ thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm) và Nguyễn Trường Sơn Vũ (42 tuổi, ngụ tại phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc) để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản”.
 
Phát và Vũ bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản”
Phát và Vũ bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản”
 
Theo điều tra, Phát và Vũ quen biết nhau, cả hai không có nghề nghiệp nhưng lại nghiện ma túy nặng và phải sử dụng ma túy hàng ngày. Để có tiền chơi ma túy và tiêu xài cá nhân, trong thời gian qua, Phát và Vũ đã cùng nhau đột nhập nhiều nhà dân trên địa bàn TP Bảo Lộc thực hiện trót lọt 3 vụ trộm cà phê, với tổng khối lượng cà phê trộm được hơn 600 kg. 
 
Theo lời khai của 2 đối tượng, vào ngày 20/12/2020, Phát và Vũ cùng đến phường Lộc Tiến (TP Bảo Lộc) mua ma túy sử dụng. Khi đang lang thang ở đường Phùng Hưng thì phát hiện một nhà dân khóa cửa bên ngoài, 2 đối tượng đã dùng kìm bấm cắt khóa nhà rồi vác 5 bao cà phê khô (tổng trọng lượng 220 kg) và lấy 1 chiếc điện thoại di động. Sau đó, 2 đối tượng mang cà phê đi bán được 2,2 triệu đồng chia nhau mua ma túy sử dụng và tiêu xài cá nhân.
 
Tiếp đó, vào ngày 8/1/2021, Phát và Vũ tiếp tục đột nhập một nhà dân trên địa bàn xã Lộc Thanh trộm 2 bao cà phê khô (tổng trọng lượng 108 kg) đem bán được hơn 1,4 triệu đồng lấy tiền chia nhau mua ma túy sử dụng.
 
Tại cơ quan công an, Phát còn khai nhận, vào ngày 5/12/2020, một mình Phát đột nhập một nhà dân ở Thôn 13 (xã Đam B’ri, TP Bảo Lộc) lấy trộm 12 bao cà phê khô (tổng trong lượng hơn 300 kg). Sau đó, Phát đem bán được 3,6 triệu đồng lấy tiền mua ma túy và tiêu xài cá nhân.
 
Hiện, Công an TP Bảo Lộc đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ xử lý Hồ Tắc Phát và Nguyễn Trường Sơn Vũ theo quy định của pháp luật.
 
HẢI ĐƯỜNG