Bắt quả tang 2 con nghiện tàng trữ trái phép chất ma túy

09:01, 28/01/2021

(LĐ online) - Sáng 28/1, Công an TP Đà Lạt cho biết đang được tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc tàng trữ chất ma túy trái phép xảy ra trên địa bàn Phường 8. 

(LĐ online) - Sáng 28/1, Công an TP Đà Lạt cho biết đang được tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc tàng trữ chất ma túy trái phép xảy ra trên địa bàn Phường 8. 
 
Phan Tường Linh và Nguyễn Phúc Hải cùng tang vật
Phan Tường Linh và Nguyễn Phúc Hải cùng tang vật
 
Qua quá trình mai phục, vào lúc 17 giờ ngày 27/01/2021, tại nhà trọ trên đường Nguyên Tử Lực (Phường 8, TP Đà Lạt), Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Đà Lạt phối hợp với Công an Phường 8 đã bắt quả tang 2 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.
 
Vào thời điểm trên, Phan Tường Linh (51 tuổi, trú tại Hoàng Hoa Thám, TP Đà Lạt) đang thực hiện hành vi trao đổi chất ma túy trái phép đối với Nguyễn Phúc Hải (49 tuổi, trú tại Nhà Chung, Phường 3, TP Đà Lạt).
 
 Ngay sau đó, lực lượng công an kiểm tra trên người Hải thu 29 tép nghi là heroin. Qua đấu tranh tại chỗ, Hải khai nhận toàn bộ 29 tép này là ma túy dạng heroin cùng mua với Phan Tường Linh về để sử dụng. 
 
Tiếp tục đấu tranh với đối tượng Phan Tường Linh, lực lượng công an đã thu giữ 2 cục tinh thể màu trắng nghi là ma túy tại thùng rác để phía trước phòng trọ của Linh và  4 gói giấy bạc nhỏ nghi là ma túy tại trên nóc tủ lạnh trong phòng trọ của Linh.
 
 Ban đầu, Linh khai nhận 2 cục tinh thể màu trắng đó là ma túy dạng heroin và 4 gói giấy bạc nhỏ bọc chất tinh thể màu trắng là ma túy đá cùng mua với Hải để về sử dụng.
 
ĐAM TRỌNG