Phát hiện 7 vụ trồng cần sa

05:05, 22/05/2020

Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh cho biết, 5 tháng đầu năm, Lâm Đồng phát hiện 7 vụ trồng cây cần sa trên địa bàn tỉnh.

Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh cho biết, 5 tháng đầu năm, Lâm Đồng phát hiện 7 vụ trồng cây cần sa trên địa bàn tỉnh. Trong đó, 1 vụ tại Lâm Hà trồng 280 cây, 2 vụ tại Đà Lạt trồng 2 cây, 3 vụ tại Di Linh trồng 17 cây và 1 vụ tại Đơn Dương trồng 2 cây. Toàn bộ lượng cần sa đã phát hiện bị thiêu hủy, xử lý thu nhổ, phạt hành chính và kiểm điểm trước dân cư. Ngành nông nghiệp tiếp tục vận động, tuyên truyền Nhân dân xóa bỏ cây có chứa chất ma túy, điều tra khảo sát về tình hình trồng và tái trồng, xây dựng một số mô hình hỗ trợ giống vật nuôi, cây trồng ở vùng trồng cây có chứa chất ma túy. Đồng thời chú trọng đầu tư ở vùng sâu, vùng xa, nơi có nguy cơ bị kẻ xấu lợi dụng trồng và phát tán cây có chứa chất ma túy, tiến tới trong địa bàn không còn trồng, phát tán và sử dụng ma túy.
 
D.Q