Công an TP Đà Lạt tiếp tục bắt quả tang vụ tàng trữ, sử dụng ma túy tại khách sạn

05:04, 27/04/2020

(LĐ online) - Trưa 27/4, Công an Phường 3 phối hợp với Đội Cảnh sát Điều tra về ma tuý Công an TP Đà Lạt bất ngờ đột kích vào khách sạn Hoàng Mai (hẻm 33 Bà Triệu, Phường 3, TP Đà Lạt) bắt quả tang nhiều đối tượng tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.

(LĐ online) - Trưa 27/4, Công an Phường 3 phối hợp với Đội Cảnh sát Điều tra về ma tuý Công an TP Đà Lạt bất ngờ đột kích vào khách sạn Hoàng Mai (hẻm 33 Bà Triệu, Phường 3, TP Đà Lạt) bắt quả tang nhiều đối tượng tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.  
 
 
Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện tại phòng 102, có 1 đôi nam nữ tên Lê Bảo Ngà (trú tại Xuân Thọ, Đà Lạt) và Trần Thị Kim Anh (trú tại  Thừa Thiên Huế) cùng 1 trẻ em dưới 36 tháng tuổi đang tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy. Qua khám xét, công an phát hiện 7 gói ma túy (2 lớn, 4 nhỏ, 1 bịch đang sử dụng dở) cất trong hộp trang điểm bằng sắt được dấu trong ngăn bàn của khách sạn. Trần Thị Kim Anh đang được tại ngoại về hành vi vi phạm pháp luật khác vì nuôi con nhỏ, nay lại tiếp tục vi phạm về vụ tàng trữ ma túy.
 
Tại phòng 101, có 3 đối tượng, gồm 2 nam và 1 nữ là Nguyễn Hoàng Nam, Nguyễn Văn Cung (cùng trú tại TP Hồ Chí Minh) là khách du lịch và Hà Thị Kim Ngân (đối tượng vừa bị bắt vì tham gia tiệc ma túy ở Trạng Trình cách đây 3 ngày). Lực lượng công an thu giữ một gói ma túy đá vứt dưới gầm giường. Nguyễn Văn Cung khai số ma túy này mua lại của Lê Bảo Ngà ở phòng bên cạnh. 
 
Tại phòng 103, có một nam và một nữ là khách du lịch đến từ TP Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng cũng thu giữ một gói ma túy dạng đá đang để trên bàn.  
 
Tại phòng 201, công an phát hiện có 3 đối tượng nam đang tàng trữ 13 gói ma túy dạng đá. Đối tượng Bùi Văn Thương khai mua lại số ma túy này của một người tên Sơn ở Nam Thiên (Đà Lạt) về sử dụng. 
 
Hiện cơ quan chức năng đang tạm giữ và tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.
 
NGUYỄN NGHĨA - LÊ TIẾN