Đà Lạt: Bắt quả tang vụ cưa hạ thông ở núi Hòn Bồ

05:10, 14/10/2019

(LĐ online) - Chiều 14/10, Công an TP Đà Lạt triệu tập 3 đối tượng để làm rõ vụ cưa hạ thông trái phép tại tiểu khu 151A, khu vực núi Hòn Bồ, thuộc địa bàn Phường 12, TP Đà Lạt… 

(LĐ online) - Chiều 14/10, Công an TP Đà Lạt triệu tập 3 đối tượng để làm rõ vụ cưa hạ thông trái phép tại Tiểu khu 151A, khu vực núi Hòn Bồ, thuộc địa bàn Phường 12, TP Đà Lạt… 
 
Hiện trường vụ cưa hạ thông trái phép tại núi Hòn Bồ, Đà Lạt
Hiện trường vụ cưa hạ thông trái phép tại núi Hòn Bồ, Đà Lạt
 
Trước đó, sau nhiều ngày mật phục, khoảng 20 giờ ngày 13/10, lực lượng chức năng của Phường 12 (TP Đà Lạt), phát hiện một số đối tượng cưa hạ thông ba lá tại khoảnh 5, Tiểu khu 151A, lâm phần do Ban Quản lý rừng Lâm Viên quản lý. Tuy nhiên, khi thấy có lực lượng chức năng, nhóm đối tượng trên đã bỏ lại cưa máy, tháo chạy vào rừng. Đến khoảng 1 giờ sáng 14/10, một nam thanh niên (chưa rõ danh tính) quay trở lại hiện trường để lấy xe máy thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. 
 
Làm việc nhanh, nam thanh niên này khai nhận được bà Vũ Thị Phước (52 tuổi, ngụ Phường 12, TP Đà Lạt), thuê phá rừng để lấy đất trồng cây công nghiệp, mở rộng vườn. Tại hiện trường, có 8 cây thông ba lá đường kính gốc từ 20 - 35 cm, chiều cao phần thân khoảng 9 m trên diện tích rộng 1.250 m 2 đất rừng đã bị cưa hạ, đất đã bị tác động. Cũng tại khu vực đất bị lấn chiếm, có hàng chục hố đào sẵn để trồng bơ, xoài… Tại cơ quan chức năng, bước đầu bà Phước thừa nhận hành vi trên để lấn đất sản xuất.
 
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ để xử lý nghiêm theo luật định.
 
THỤY TRANG