Bắt quả tang đối tượng thực hiện trót lọt gần 20 vụ cắt trộm chè

11:09, 22/09/2017

(LĐ online) - Sáng 22/9, Công an TP Bảo Lộc cho biết, đơn vị đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giạm đối tượng Trần Anh Linh (29 tuổi, ngụ tại thôn 2, xã Đại Lào, TP Bảo Lộc) về hành vi "trộm cắp tài sản".

(LĐ online) - Sáng 22/9, Công an TP Bảo Lộc cho biết, đơn vị đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giạm đối tượng Trần Anh Linh (29 tuổi, ngụ tại thôn 2, xã Đại Lào, TP Bảo Lộc) về hành vi “trộm cắp tài sản”.
 
Thông tin ban đầu, trước đó, từ tin báo của người dân trồng chè tại 2 tổ dân phố 1 và 2 (phường 2, TP Bảo Lộc) nhiều lần bị kẻ gian cắt trộm chè với số lượng lớn. Sau nhiều ngày mật phục, vào khoảng 2 giờ sáng 21/9, Công an phường 2 và lực lượng bảo vệ dân phố các tổ 1 và 2 đã bắt quả tang đối tượng Trần Anh Linh đang cắt trộm chè của một hộ dân tại đồi chè cạnh Trường Cao đẳng Công nghệ - Kinh tế Bảo Lộc (thuộc tổ dân 1 và 2, phường 2). Tại hiện trường, cơ quan công an đã lập biên bản thu giữ gần 120 kg chè do đối tượng vừa cắt trộm; đồng thời, thu giữ 1 liềm và 1 xe máy mà đối tượng sử dụng để cắt trộm và vận chuyển chè. Ngay sau đó, Công an phường 2 đã bàn giao đối tượng Linh cho Công an TP Bảo Lộc điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
 
Bước đầu tại cơ quan công an, Trần Anh Linh khai nhận từ tháng 7/2017 đến nay đã thực hiện trót lọt 17 vụ cắt trộm chè, với số lượng chè cắt được từ 120 - 150 kg chè/lần. Sau đó, Linh đưa chè về bán lại lấy tiền tiêu xài cá nhân. 
 
Hiện, vụ việc đang được Công an TP Bảo Lộc tiến hành mở rộng điều tra, làm rõ.
 
HẢI ĐƯỜNG