Phạt tù 3 đối tượng đánh chết người cách đây 13 năm

03:02, 17/02/2017

(LĐ online) - Sáng 17/2/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng mở phiên xét xử hình sự vụ án "giết người" đối với bị cáo Nguyễn Thanh Kiệt, tổ 5, phường 3, TP Đà Lạt và đồng phạm gây ra cách đây 13 năm rồi bỏ trốn.

(LĐ online) - Sáng 17/2/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng mở phiên xét xử hình sự vụ án “giết người” đối với bị cáo Nguyễn Thanh Kiệt, tổ 5, phường 3, TP Đà Lạt và đồng phạm gây ra cách đây 13 năm rồi bỏ trốn.
 
Theo cáo trạng và chất vấn tại phiên tòa cho thấy, vào ngày 4/6/2004, Kiệt có mâu thuẫn với một nhóm thanh niên nên rủ Đặng Nguyễn Đăng Khôi, sinh năm1983, ở Xuân Thành, Xuân Thọ và Dương Thanh Sơn, sinh năm 1985, trú tại 30/2, Khe Sanh, phường 10, Đà Lạt đi đánh nhau. Khi đi, Kiệt chuẩn bị 3 đoạn tuýp sắt. Khi đến quán ăn số 9/6, Đồng Tâm, phường 4 thì tìm thấy nhóm thanh niên có mâu thuẫn với Kiệt nên cả nhóm dùng hung khí xông vào đánh. Sơn cầm cây tuýp sắt đánh trúng đầu làm anh Vũ Văn Cương ngã gục, 2 ngày sau nạn nhân tử vong. 
 
Sau khi gây án Kiệt bỏ trốn. Đến ngày 27/6/2016, Kiệt  bị Công an tỉnh bắt theo lệnh truy nã. Vụ án được phục hồi điều tra. 
 
Xét hành vi của từng bị cáo, Tòa tuyên phạt Nguyễn Thanh Kiệt 13 năm tù và Dương Thanh Sơn 12 năm tù về tội “giết người”; riêng Đặng Nguyễn Đăng Khôi bị phạt 4 năm tù về tội “cố ý gây thương tích”.
 
TQT