Công an TP Đà Lạt thu giữ 262kg mứt không rõ nguồn gốc

09:02, 01/02/2016

Công an TP Đà Lạt vừa lập biên bản tịch thu 262kg mứt các loại không rõ nguồn gốc đang chuẩn bị tuồn ra thị trường phục vụ Tết Nguyên đán Bính Thân.

Công an TP Đà Lạt vừa lập biên bản tịch thu 262kg mứt các loại không rõ nguồn gốc đang chuẩn bị tuồn ra thị trường phục vụ Tết Nguyên đán Bính Thân.
 
Trước đó, lúc 10 giờ 30 phút ngày 26/1, tại khách sạn Hải Trân ở số 8 Hà Huy Tập, phường 3, TP Đà Lạt do bà Đào Bảo Ngọc Anh làm chủ, kinh doanh khách sạn và các mặt hàng mứt đặc sản, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Lạt đã tiến hành kiểm tra kho hàng của công ty. Qua kiểm tra phát hiện trong kho của khách sạn có 175kg mứt các loại. Bà Ngọc Anh đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số mứt trên. 
 
Sau đó, lúc 14 giờ cùng ngày, lực lượng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Đà Lạt tiếp tục kiểm tra cửa hàng của bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ ở số 233 Phan Đình Phùng, phường 2, TP Đà Lạt chuyên kinh doanh các mặt hàng tạp hóa, mứt, bánh kẹo và phát hiện trong kho của cửa hàng có 87kg mứt các loại không rõ nguồn gốc. 
 
Toàn bộ số hàng hóa trên có trị giá gần 15 triệu đồng, phần nhiều được đóng gói trong bao bì có chữ Trung Quốc.  
                                       
ĐỨC HUY