Cả ba cha con đều bị phạt tù

04:11, 27/11/2015

Sáng ngày 26/11, Hội đồng xử án của Tòa án nhân dân (TAND) huyện Đức Trọng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự "Đánh người gây thương tích", tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Công (1984) ở thôn Phi Nôm, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng 18 tháng tù giam và buộc bị cáo bồi thường thiệt hại cho nạn nhân Bùi Thị Tiến (1958) ở cùng thôn số tiền 10.576.000 đồng.

Sáng ngày 26/11, Hội đồng xử án của Tòa án nhân dân (TAND) huyện Đức Trọng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “Đánh người gây thương tích”, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Công (1984) ở thôn Phi Nôm, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng 18 tháng tù giam và buộc bị cáo bồi thường thiệt hại cho nạn nhân Bùi Thị Tiến (1958) ở cùng thôn số tiền 10.576.000 đồng.
 
Theo cáo trạng của VKSND huyện Đức Trọng, vào lúc 8h sáng ngày 7/2/2014, mẹ con bà Tiến được người hàng xóm gọi sang nhặt lá súp lơ về cho gà ăn. Khi hai mẹ con bà Tiến đang nhặt rau, thì Nguyễn Quốc Công cầm liềm cắt cỏ tiến đến hỏi mẹ bà Tiến “bà già nhặt rau làm gì”. Vì vốn giữa hai gia đình đã có mâu thuẫn từ trước, mẹ bà Tiến không muốn nói chuyện với Công nên trả lời “Tau nhặt rau làm gì có can hệ gì đến mày”. Nguyễn Quốc Công chửi thề và nhổ nước bọt vào mặt mẹ bà Tiến. Thấy vậy, bà Tiến chửi lại Công và hăm dọa. “Máu nóng” nổi lên, Nguyễn Quốc Công chạy đến chỗ bà Tiến dùng liềm cắt cỏ chém một nhát vào hông phải và một nhát vào đùi bà Tiến, khiến bà Tiến ngã lăn tại chỗ, máu chảy xối xả. Thấy con gái bị chém trọng thương, mẹ bà Tiến la làng, kêu cứu. Nghe tiếng kêu cứu của mẹ, ông Bùi Văn Hường từ trong nhà bà Tiến chạy ra vườn bế bà Tiến lên xe ô tô chở đi bệnh viện cấp cứu, thì cha con ông Nguyễn Tấn Lực, Nguyễn Tấn Trường từ trong nhà chạy ra chặn xe ô tô của ông Hường. Sau đó dùng đá ném vỡ kính xe, bẻ gãy đèn chiếu hậu, đập phá xe hư hỏng nhiều vị trí.
 
Đúng ra, vụ án phải được xét xử chung thành một vụ từ việc đánh người gây thương tích đến việc phá hủy tài sản, nhưng cơ quan điều tra Công an huyện Đức Trọng đã tách làm hai để khởi tố điều tra và truy tố thành hai tội danh khác nhau. Theo đó, ngày 25/1/2015, TAND huyện Đức Trọng và TAND tỉnh đã xét xử sơ thẩm, phúc thẩm vụ án “Hủy hoại tài sản công dân” và tuyên phạt hai cha con ông Nguyễn Tấn Lực - Nguyễn Tấn Trường 9 tháng tù, cho hưởng án treo. Đồng thời, buộc hai bị cáo phải bồi thường thiệt hại cho người bị hại - Bùi Văn Hường trên 11 triệu đồng. Như vậy, với hành vi xem thường pháp luật nói trên, cả ba cha con ông Nguyễn Tấn Lực - Nguyễn Tấn Trường - Nguyễn Quốc Công đều bị phạt tù và phải bồi thường thiệt hại cho chị em người bị hại Bùi Thị Tiến - Bùi Văn Hường. Đau đớn hơn là ông Nguyễn Tấn Lực bị khai trừ khỏi Đảng, bởi theo quy định của pháp luật và Điều lệ Đảng, khi bị khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thì người phạm tội sẽ bị khai trừ khỏi Đảng.            
 
Hoàng Vương Mỹ