Bắt đối tượng vận chuyển gỗ trái phép

04:11, 26/11/2015

Công an huyện Bảo Lâm vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Cao Xuân Lộc (còn gọi là Chuột, SN 1986) trú tại thôn 3, xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm về tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng.

Công an huyện Bảo Lâm vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Cao Xuân Lộc (còn gọi là Chuột, SN 1986) trú tại thôn 3, xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm về tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng.
 
Trước đó, lúc 17 giờ ngày 25/10/2015, tổ tuần tra kiểm soát của Công an huyện đã bắt giữ xe ô tô biển số 49C-093.40 do Lộc điều khiển đang vận chuyển một lượng lớn gỗ dổi (nhóm 3) từ hướng thôn 3, xã Lộc Bảo về tỉnh Đắc Nông. Quá trình kiểm tra, lực lượng công an đã phát hiện Lộc đang vận chuyển 36 hộp gỗ dổi có khối lượng là 6,2m3 không có hóa đơn chứng từ. 
 
Lộc khai nhận sáng cùng ngày, Lộc mượn chiếc xe ô tô tải của anh trai là Cao Xuân An rồi rủ Trần Mạnh Cường, Nguyễn Đăng Sơn và Trần Đức Quỳnh sang Đắc Nông chơi. Đến thôn 3, xã Lộc Bảo, Lộc cho xe chạy vào khu vực tập kết gỗ để chở gỗ trái phép, thuê nhóm người địa phương bốc gỗ lên xe chạy về Đắc Nông. Trên đường đi thì bị bắt giữ.
 
Lộc là đối tượng có 1 tiền án 2 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích, ra tù tháng 4/2010. Ngoài ra, ngày 30/7/2015 Lộc còn bị UBND huyện Bảo Lâm ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vận chuyển lâm sản trái phép với khối lượng là 331 thanh gỗ trụ tiêu (nhóm 6) quy ra gỗ tròn là 6,7m3 với mức phạt là 85 triệu đồng.
 
Vụ việc đang được Công an huyện Bảo Lâm thụ lý điều tra.
 
DIỆU NGA