1.482 cán bộ công tác liên quan trong lĩnh vực KH&CN

06:05, 24/05/2022
Toàn tỉnh hiện có 1.482 cán bộ công tác liên quan trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN). Cụ thể, ở lĩnh vực y dược có 35 người, 100% thạc sĩ; trong đo,́ các sở, ngành 16 người; các viện, trường, trung tâm nghiên cứu (TTNC) có 5 người; các địa phương 14 người. 
 
Lĩnh vực nông nghiệp có 171 người với 31 tiến sĩ, 140 thạc sĩ; trong đó, các sở, ngành 46 người; các viện, trường, TTNC 62 người; các địa phương 63 người. Lĩnh vực môi trường có 148 người với 19 tiến sĩ, 129 thạc sĩ; trong đó, các sở, ngành 76 người; các viện, trường, TTNC 24 người; các địa phương 48 người. Lĩnh vực quản lý - xã hội nhân văn có 298 người, 10 tiến sĩ, 288 thạc sĩ; trong đó, các sở, ngành 136 người; các viện, trường, TTNC 13 người; các địa phương 149 người. 
 
Các lĩnh vực khác có 830 người với 33 tiến sĩ, 652 thạc sĩ; trong đó, các sở, ngành 413 người; các viện, trường, TTNC 145 người; các địa phương 272 người. Ngoài ra còn 145 người có trình độ khác hoạt động trong các lĩnh vực và đang công tác tại các sở, ngành, viện, trường, TTNC và tại các địa phương trong tỉnh. 
 
NGUYỄN NGHĨA