Cần hơn 4.300 nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử

04:05, 03/05/2016

(LĐ online) - Trong một hội thảo về Điện hạt nhân vừa tổ chức tại Đà Lạt, đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, đến năm 2020, Việt Nam cần hơn 4.300 nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử

(LĐ online) - Trong một hội thảo về Điện hạt nhân vừa tổ chức tại Đà Lạt, đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, đến năm 2020, Việt Nam cần hơn 4.300 nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, trong đó riêng lĩnh vực hạt nhân cần trên 2.800 người gồm 1.600 cán bộ chuyên môn về công nghệ an toàn lò phản ứng và nhà máy điện hạt nhân.
 
Trung ương đã dành khoảng 2.000 tỷ đồng cho công tác đào tạo nhân lực từ trình độ cao đẳng, đại học và sau đại học. Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng chi ra khoảng 1.000 tỷ đồng cho công tác đào tạo cán bộ kỹ thuật và công nhân vận hành nhà máy điện hạt nhân.  
 
Trong 4 năm đến, Việt Nam dự kiến sẽ đào tạo được 2.400 kỹ sư, 350 thạc sĩ và tiến sĩ chuyên ngành điện hạt nhân; 650 kỹ sư, 250 thạc sĩ và tiến sĩ chuyên ngành quản lý, ứng dụng và bảo đảm an toàn năng lượng nguyên tử, trong đó có ít nhất 200 kỹ sư và 150 thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo ở nước ngoài. 
 
Viết Trọng