Lâm Đồng đón hơn 300.000 lượt khách trong Tuần lễ Vàng Du lịch và dịp lễ 30/4 - 1/5

01:05, 03/05/2022
(LĐ online) - Sáng 3/5, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Lâm Đồng cho biết, trong Tuần lễ Vàng Du lịch Lâm Đồng và kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, địa phương đón khoảng 317.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, chủ yếu là trên địa bàn TP Đà Lạt.
 
 Cuộc đua xe đạp Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh "Non sông liền một dải - Niềm tin chiến thắng" lần thứ 34 với chặng 21 quanh hồ Xuân Hương ngày 28/4 thu hút nhiều người dân, du khách
Cuộc đua xe đạp Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh "Non sông liền một dải - Niềm tin chiến thắng" lần thứ 34 với chặng 21 quanh hồ Xuân Hương ngày 28/4 thu hút nhiều người dân, du khách
 
Theo Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh, lượng khách quốc tế ước đạt 3.500 lượt khách và khách nội địa ước đạt 313.500 lượt khách.
 
Tuần lễ vàng Du lịch Lâm Đồng năm 2022 diễn ra từ ngày 23 - 30/4, địa phương đón khoảng 185.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Trong đó, khách quốc tế đạt 2.000 lượt khách, khách nội địa đạt 183.000 lượt khách. 
 
Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Lâm Đồng ước đón khoảng 132.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 1.500 lượt khách và khách nội địa ước đạt 130.500 lượt khách.
 
Trước đó, cơ quan chức năng TP Đà Lạt dự kiến trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thành phố đón khoảng 180.000 lượt khách tham quan nghỉ dưỡng; trong đó, có khoảng 140.000 khách lưu trú. 
 
Tuy nhiên, do thời tiết chuyển biến xấu, mưa nhiều do ảnh hưởng áp thấp trên Biển Đông nên lượng du khách lên nghỉ lễ không được như kỳ vọng.
 
Các khách sạn tại TP Đà Lạt đa số trống 30 - 50% phòng, trong khi đường sá các phương tiện lưu thông thông thoáng, không xảy ra hiện tượng ùn tắc cục bộ như đợt lễ lớn các năm trước đó.
 
CHÍNH PHONG