"Nở rộ" điểm dừng ven đô Đà Lạt

10:02, 20/02/2020

Rời xa trung tâm TP Đà Lạt với những điểm du lịch quen thuộc, nhiều du khách có xu hướng tìm ra vùng rìa thành phố để được sống gần hơn với thiên nhiên...

Rời xa trung tâm TP Đà Lạt với những điểm du lịch quen thuộc, nhiều du khách có xu hướng tìm ra vùng rìa thành phố để được sống gần hơn với thiên nhiên. Nắm bắt được điều đó, nhiều điểm dừng chân mới trên Quốc lộ 20 đã được mở ra để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách du lịch.
 
Du khách thích thú chụp hình tại một điểm du lịch mới mở khu vực đồi chè Cầu Đất (xã Trạm Hành, TP Đà Lạt).
Du khách thích thú chụp hình tại một điểm du lịch mới mở khu vực đồi chè Cầu Đất (xã Trạm Hành, TP Đà Lạt).
 
Đoạn đường núi đồi uốn lượn nối từ Phường 11 xuống đồi chè Cầu Đất (xã Trạm Hành, TP Đà Lạt) từ lâu được coi là cung đường du lịch nổi tiếng xinh đẹp và yên bình với những vườn atiso, cà phê hay vườn hồng thay nhau hiện ra trước mắt. Không chỉ ngẩn ngơ cùng thông xanh, nắng vàng và gió lạnh trên độ cao trung bình 1.500 m so với mực nước biển, nay, những bạn trẻ đam mê khám phá còn có thêm nơi dừng chân thú vị ở những quán cà phê xinh xắn dọc đường mang tên Hầm Hỏa Xa, Suối Hồng, Nóc nhà Đất Làng,... Ở đó, chủ quán xây dựng những sân “săn mây” để khách có thể phóng tầm mắt mình, thu trọn hình ảnh những áng mây lãng đãng trôi bồng bềnh trên những mái nhà ngói đỏ, hay ẩn hiện trong những trập trùng núi đồi.
 
Cũng dọc trên cung đường đó, người dân tận dụng những mảnh vườn ven đường để gieo nên những vạt hoa nhỏ, khiến không ít người lạ phải trầm trồ khi bắt gặp những đóa cúc họa mi nằm cạnh vườn cà phê mướt xanh. Hoặc xuýt xoa khi được hòa mình vào những “suối hoa” nằm ẩn mình dưới những vườn hồng nhiều năm tuổi, trong cái gió lộng đặc trưng của xứ sở sương mù.
 
Khi những đồi chè bạt ngàn hiện lên trước mắt, nghĩa là du khách đã kết thúc quãng đường để đến với thôn Trường Thọ. Ngoài tham quan những điểm hồng sấy gió nổi tiếng và thỏa thích chụp ảnh với vườn chè cổ, du khách còn được trải nghiệm làm nông dân tại Khu Du lịch Nông trại xanh của Cầu Đất Farm. Trên nông trại rộng gần 5 ha, ngoài rực rỡ cẩm tú cầu, lavender, hoa hồng, xác pháo,... khách du lịch còn thích thú khi được tự tay nhổ từng củ su hào, cà rốt, hay thu hoạch rau cải, xà lách trong vườn thủy canh. Tất cả tạo nên những trải nghiệm tuyệt vời cho những người muốn hòa mình vào thiên nhiên, với đất, với cỏ cây, hoa lá,... 
 
Báo Lâm Đồng xin giới thiệu một vài hình ảnh tại những điểm dừng chân trên con đường nối từ Phường 11 xuống đồi chè Cầu Đất, xã Trạm Hành, TP Đà Lạt:
 
Hoa lavender được các điểm dừng chân ven đường trồng để phục vụ du khách thưởng thức ngày một nhiều hơn.
Hoa lavender được các điểm dừng chân ven đường trồng để phục vụ du khách thưởng thức ngày một nhiều hơn.

 

Nông trại xanh của Cầu Đất Farm thu hút du khách tới trải nghiệm quy trình sản xuất rau sạch - một xu hướng phát triển du lịch canh nông nở rộ tại Đà Lạt thời gian gần đây.
Nông trại xanh của Cầu Đất Farm thu hút du khách tới trải nghiệm quy trình sản xuất rau sạch - một xu hướng phát triển du lịch canh nông nở rộ tại Đà Lạt thời gian gần đây.

 

Nhiều điểm dừng chân trồng rau, hoa, tạo tán hoa ngay dưới vườn cây cà phê, hồng... thân thiện với thiên nhiên, thu hút du khách ghé lại vui chơi, trải nghiệm.
Nhiều điểm dừng chân trồng rau, hoa, tạo tán hoa ngay dưới vườn cây cà phê, hồng... thân thiện với thiên nhiên, thu hút du khách ghé lại vui chơi, trải nghiệm.

 

Hoa mua tím khoe sắc tại điểm dừng chân bán nước giải khát, cà phê Suối Hồng.
Hoa mua tím khoe sắc tại điểm dừng chân bán nước giải khát, cà phê Suối Hồng.

 

Những quán nước không còn đơn thuần bán cà phê giải khát mà người dân đã biết chú trọng trồng các vườn hoa, rau... kế bên để du khách chụp hình lưu niệm, tạo nên những điểm dừng chân thú vị. (Trong ảnh, một vườn hoa nhỏ tại một quán cà phê mới mở ven cung đường du lịch).
Những quán nước không còn đơn thuần bán cà phê giải khát mà người dân đã biết chú trọng trồng các vườn hoa, rau... kế bên để du khách chụp hình lưu niệm, tạo nên những điểm dừng chân thú vị. (Trong ảnh, một vườn hoa nhỏ tại một quán cà phê mới mở ven cung đường du lịch).

 

Điểm dừng chân, cà phê Suối Hồng bên Quốc lộ 20 với hàng chục loại hoa bắt mắt, nằm xen kẽ với vườn hồng đến mùa thay lá làm bao du khách ngẩn ngơ.
Điểm dừng chân, cà phê Suối Hồng bên Quốc lộ 20 với hàng chục loại hoa bắt mắt, nằm xen kẽ với vườn hồng đến mùa thay lá làm bao du khách ngẩn ngơ.

 THIÊN BÌNH - CHÍNH PHONG