Đà Lạt: Nhà nghỉ tăng giá tới hai, ba lần dịp lễ 30/4 và 1/5

09:04, 24/04/2017

Các cơ sở lưu trú tại TP Đà Lạt đã đồng loạt tăng giá gấp hai đến ba lần trong dịp lễ 30/4 và 1/5 sắp tới.

Các cơ sở lưu trú tại TP Đà Lạt đã đồng loạt tăng giá gấp hai đến ba lần trong dịp lễ 30/4 và 1/5 sắp tới.
 
Ngày 20/4, theo khảo sát của phóng viên, hầu hết các cơ sở lưu trú tại khu vực trung tâm TP Đà Lạt đều đã được khách đặt kín phòng trong dịp lễ sắp tới. Theo đó, giá phòng nghỉ hạng bình dân tại khu Hòa Bình ngày thường dao động từ 250.000 - 350.000 đồng/phòng/ngày (phòng đơn) dịp này tăng lên 600.000 - 700.000 đồng/phòng. Tương tự, giá phòng đôi hai giường ngày thường từ 350.000 - 400.000 đồng/phòng/ngày nay tăng lên từ 900.000 tới trên 1.000.000 đồng/ngày. 
 
Các cơ sở lưu trú tại đường Bùi Thị Xuân, Phan Đình Phùng... giá phòng cũng tăng mạnh lên 500.000 - 600.000 đồng/phòng. Giá phòng đôi tại khu vực này từ 300.000 đồng tăng lên 900.000 đồng/phòng/ngày. 
 
Ngược lại, giá phòng nghỉ tại các khách sạn lớn, đạt tiêu chuẩn từ 3 sao trở lên giá có tăng nhẹ ở khoảng 20 - 30%, có khách sạn còn cam kết không tăng giá.
 
Thông thường, tại Đà Lạt, vào dịp lễ, tết, các cơ sở lưu trú đăng ký tăng không quá 50% so với ngày thường với lý do “phụ thu” vì phải thuê thêm nhân công lao động buồng phòng trong những ngày này. Dù vậy, trên thực tế, giá phòng nghỉ tại hầu hết các cơ sở lưu trú, nhất là hạng nhỏ lẻ, đều tăng gấp nhiều lần so với giá đăng ký với cơ quan quản lý Nhà nước. 
 
VĂN BÁU