Hội thảo "Quản lý hoạt động du lịch mạo hiểm"

03:09, 22/09/2016

(LĐ online) - Hội thảo do Tổng cục Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức ngày 22/9 tại Đà Lạt. Tham dự có khoảng 80 đại biểu là đại diện các công ty du lịch, lữ hành; đại diện lãnh đạo Bộ VH-TT&DL - Bộ Công an - Bộ GTVT, cơ quan, ban ngành của tỉnh Lâm Đồng và các địa phương Hà Nội, Tp.HCM, Khánh Hòa, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Nam, Bình Thuận.

(LĐ online) - Hội thảo do Tổng cục Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức ngày 22/9 tại Đà Lạt. Tham dự có khoảng 80 đại biểu là đại diện các công ty du lịch, lữ hành; đại diện lãnh đạo Bộ VH-TT&DL - Bộ Công an - Bộ GTVT, cơ quan, ban ngành của tỉnh Lâm Đồng và các địa phương Hà Nội, Tp.HCM, Khánh Hòa, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Nam, Bình Thuận.
 
Ông Võ Đức Trung - Giám đốc Cty Du lịch Mạo hiểm Việt – Đà Lạt, cho rằng “Không nên có cái nhìn nặng nề về DLMH”
Ông Võ Đức Trung - Giám đốc Công ty Du lịch Mạo hiểm Việt - Đà Lạt, cho rằng “Không nên có cái nhìn nặng nề về DLMH”

Phát biểu đề dẫn tại Hội thảo, ông Ngô Hoài Chung - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, cho biết: Du lịch mạo hiểm (DLMH) thực sự trở thành lọai hình du lịch thu hút sự quan tâm và đáp ứng nhu cầu trải nghiệm, khám phá của du khách trong và ngoài nước. Nhưng, đây là sản phẩm du lịch mới du nhập vào Việt Nam và phát triển tại một số địa phương có điều kiện tự nhiên đặc trưng cho loại hình du lịch này, vì vậy, không tránh khỏi những bỡ ngỡ, lúng túng ban đầu đối với cách thức quản lý, vận hành và quản trị của cả cơ quan quản lý nhà nước lẫn doanh nghiệp… 
 
Tại Hội thảo, đại diện cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Lâm Đồng, Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng cục Du lịch, Tổng cục An ninh trình bày các tham luận; đại diện các doanh nghiệp, hiệp hội, cơ quan quản lý nhà nước về du lịch của các địa phương góp ý cho dự thảo Quy chế hoạt động kinh doanh DLMH, được đặt ra sau khi có tai nạn 3 du khách nước ngoài tham gia hoạt động DLMH tại Đà Lạt.
 
Theo ông Phan Văn Đa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng: UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành “Quy định tạm thời về quản lý hoạt động tổ chức và kinh doanh DLMH” trên địa bàn. Tuy nhiên, cần có cơ sở pháp lý mang tính thống nhất trong cả nước để hoạt động DLMH được phát triển hợp lý, bảo đảm an toàn tính mạng của du khách tham gia hoạt động DLMH. Hội thảo giúp Lâm Đồng có nguồn tư liệu quý để hoàn thiện quy trình quản lý nhà nước về hoạt động DLMH và tạo điều kiện cho doanh nghiệp kinh doanh DLMH phát triển.
 
Trước đó, trong ngày 21/9 các đại biểu khách mời tham dự Hội thảo đã được trải nghiệm tour du lịch “Hành trình trên cao” và “Đu dây vượt thác” tại KDL Đatanla của Công ty CP Du lịch Lâm Đồng (Đalattourist).
 
LÊ HOA